Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỪNG ĐỂ GIỌT LỆ CỦA CHỊ EM PHẢI RƠI…

Tô Hoàng chuyển ngữ
Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 9:33 AM



Chuyện vui năm mới…


Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học cho thấy mùi nước mắt của phụ nữ làm giảm sự hung hăng ở nam giới.

Một nghiên cứu mới được công bố trên “PLOS Biology” cho thấy những người đàn ông ngửi thấy nước mắt của phụ nữ trước khi thi đấu ít hung hăng hơn đáng kể.

Khóc là phản ứng tự nhiên trước nỗi buồn, nhưng nó thường bị nghi ngờ một cách khoa học. Charles Darwin bối rối trước hiện tượng này vì nó dường như không có "chức năng rõ ràng". Tuy nhiên, khoa học hiện đại chứng minh rằng mọi thứ có thể khác.

Loài gặm nhấm cũng có thể khóc. Khi loài gặm nhấm đực cảm nhận được nước mắt của con cái, chúng sẽ trở nên ít hung dữ hơn. Đó là một hình thức truyền tín hiệu hóa học xã hội, một quá trình trong đó các chất hóa học kích hoạt một loạt phản ứng.

Các nhà khoa học biết rất ít về quá trình này ở người. Shani Agron từ Viện Khoa học Weizmann tại Israel quyết định tìm hiểu hiện tượng này.

Agron cho biết: “Với những kết quả trước đây cho thấy mức testosterone ở nam giới thấp hơn sau khi ngửi mùi nước mắt và kết quả ở loài gặm nhấm cho thấy nước mắt làm giảm sự hưng phấn, chúng tôi đã đưa ra giả thuyết rằng nước mắt cũng có tác dụng tương tự ở người. Chúng tôi rất ngạc nhiên với kết quả này”.

Agron chia những người đàn ông thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất ngửi nước mắt phụ nữ, nhóm thứ hai ngửi mùi nước muối. Tất nhiên, cả ba nhóm đều không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ. Những người đàn ông ở nhóm thứ ba tiếp xúc với một chất kích thích sự gây hấn. Ví như người ở nhóm một và hai tin rằng người ở nhóm ba đã lừa dối họ, điều này thường gây ra “hành vi báo thù”. Nghiên cứu cho thấy số người quyết định trả thù kẻ “lừa dối” ở nhóm thứ hai ít hơn 44% với những người đàn ông ngửi thấy nước mắt phụ nữ.

Agron cho biết: “Mức giảm 44% rất hiếm xảy ra trong phòng thí nghiệm. Điều đáng ngạc nhiên là một số cơ quan thụ cảm khứu giác có thể phản ứng với nước mắt mặc dù không có mùi”.

Các nhà nghiên cứu cũng phân tích vỏ não trước trán và thùy não, hai vùng não liên quan đến sự hung hăng. Những khu vực này hoạt động kém hơn đáng kể ở những người đàn ông ngửi thấy nước mắt của phụ nữ trước khi chơi. Chúng cũng hoạt động tích cực hơn đáng kể trong khi thử ở những người đàn ông chỉ khịt mũi dung dịch muối.

Nước mắt là chất lỏng được tạo ra khi một người ở trong hoàn cảnh khó khăn mà giao tiếp phi ngôn ngữ là chìa khóa. Nước mắt phát ra tín hiệu hóa học giúp giảm bớt sự hung hăng, điều này có lợi. Agron cho biết cơ chế này càng trở nên quan trọng hơn ở trẻ sơ sinh.

Những phát hiện này cho thấy rằng tín hiệu hóa học xã hội trên thực tế là một đặc điểm của con người chứ không phải của riêng động vật.

Chúng ta biết rằng mùi nước mắt làm giảm lượng testosterone và lượng testosterone thấp hơn có tác động mạnh đến sự hung hăng ở nam giới so với phụ nữ. Bây giờ chúng ta cần lặp lại các nghiên cứu ở phụ nữ để có được bức tranh đầy đủ hơn về hành vi này".

Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ được thực hiện trên nam giới vì nước mắt của phụ nữ được thấy thường xuyên hơn. Agron kết luận: “Khi chúng ta tìm kiếm những người có thể cho chúng ta những giọt nước mắt, những người ấy phần lớn là phụ nữ, bởi vì đối với chị em, khóc được xã hội chấp nhận hơn nhiều”.

Báo “ONET”-BALAN

TÔ HOÀNG chuyển ngữ