Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍNH THƯA ÔNG BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG

Trần Trương
Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 6:58 PM
 
Thưa ông ,
Dư luận mấy ngày nay trên các báo và trên các kênh thông tin đại chúng đang bàn nhiều đến những phát ngôn của ông về việc “giảm ùn tắc giao thông” bằng cách loại bỏ dần các xe ô tô cá nhân và xe máy, và ông khẳng định đó là sự “Không duy ý chí”!? Vâng, đó là lời nói đanh thép của tân “quan” giao thông.Từ lâu ai cũng biết việc ùn tắc giao thông ở Hà Nội và T/P Hồ chí Minh là một vấn nạn, nhưng chưa có phưong cách nào giải quyết được thực thi.Thực ra lệnh cấm đi ô tô, xe máy thì quá dễ, chỉ cần nhà nước ra một chỉ thị là cấm được ngay. Nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì ông Thăng nên cấm tận gốc là ra chỉ thị giải tán toàn bộ các hãng sản xuất ô tô , xe máy, trước hết là các hãng trong nước sau đó nhờ liên hợp quốc ra chỉ thị cấm các hãng nước ngoài. Thế là toàn thế giới được hưởng cái “không duy ý chí” của ông, và cũng nhờ đó mà thế giới hết ô nhiễm môi trường! Biết đâu đó ông Đinh La Thăng nhờ cái sáng kiến cấm ô tô , xe máy này mà được nhận giải Nô-Bel cũng nên. Còn cá nhân tôi cũng xin được nói với ông một câu “Không duy ý chí” sau đây: Xin Bộ trưởng làm gương cho mọi người theo là ngay từ bây giờ ông không đi ô tô nữa để bớt được 1 cái xe là thủ phạm gây ra ùn tắc! Sau đó là các quan ở Bộ Giao thông noi theo thì hay biết mấy.Thưa ông Đinh La Thăng, Ông mới nhậm chức Bộ Trưởng giao thông vài tháng, Không biết ông có nhiều kinh nghiệm về ngành này hay không mà đã ra “quyết đoán” như trên , tôi e rằng hơi vội và khó tin. Một vấn đề hệ trọng đưa ra mà rung động cả đời sống xã hội thì phải suy nghĩ thật ki ông ạ,Vừa chân ướt chân ráo vào nghề này  mà đã quá “hăng hái” thì như các cụ nói: “Dục tốc bất đạt” đấy! Viết những dòng này, tôi hoàn toàn không có ý phản đối sự suy nghĩ tích cực của ông, tuy là một “tư lệnh vùng”, nhưng ông vẫn là người đại diện cho nhà nước,vì thế tôi mong ông hãy bình tĩnh, khiêm tốn trước mọi phát ngôn và hành động của mình.vấn đề chữa bệnh ùn tắc giao thông phải có hội thảo kỹ và đưa ra  lộ trình khoa học, đâu phải nói là…xong!
Kính thư.