Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÀI SUY NGHĨ VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TRANNHUONG.COM

Vũ Quốc Túy
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011 5:59 AM

 Lâu nay, việc trao giấy khen, giải thưởng này nọ thường do các cơ quan , các đoàn thể, chính quyền, các hội nghề nghiệp… tiến hành thông qua các bộ phận chức năng chuyên môn. Khi công tác văn hóa, thi đua ở nước ta đang có nhiều vấn đề, những giá trị bị đảo lộn, không minh bạch, gây mất lòng tin nghiêm trọng vào người “cầm cân nảy mực” thì giải thưởng văn học TN.c ra đời là sự tất yếu. Suy cho cùng thì sân chơi TN.c là sân chơi bình đẳng, chủ của nó muốn thổi vào đó cái không khí mới mẻ, phá bung tất cả những  khuôn phép áp đặt, bởi khoa học công nghệ đã góp phần chủ yếu đưa con người tiến tới đỉnh cao nền dân chủ. Việc cá nhân chủ trang web trao giải thưởng tôn vinh đồng nghiệp mình thông qua dư luận và sự bình chọn của bạn đọc là những đồng nghiệp và người yêu văn chương thì chả có gì có thể gọi là lăng-xê, tự bốc thơm nhau. “Tôi, nhân danh…tôi trao tặng phần thưởng danh giá cho những người bạn của tôi được đông đảo công chúng tán thành là xác đáng, chẳng làm phương hại đến ai.”- Có thể diễn giải ra như vậy. Thiết nghĩ đây chính là thái độ quyết liệt của người làm văn chương tạo một cú hích, đòi hỏi xã hội phải nhìn nhận lại những gì được xem như những giá trị, những thành tích ảo mà bấy nay nhiều cơ quan đơn vị đã từng tôn vinh….nhầm!
       Những giá trị tinh thần dường như lâu nay đã bị lãng quên cho nên nhiều người đã lấy  vật chất để làm vỏ bọc cho những cái chẳng ra gì. Thực chất nó là cái thứ vàng mạ, hàng giả lòe được người nhẹ dạ cả tin chứ không lòe được giới chuyên môn. Giới chuyên môn  thực lòng nhìn nhận, đánh giá về thành công của nhau một cách chân tình, không thổi phồng tô vẽ, không vụ lợi vì danh tiếng, thì quả cũng đáng trân trọng. Phần thưởng lớn nhất dành cho tác giả tác phẩm là sự mến mộ của bạn đọc, trong đó có đồng nghiệp, rồi trở thành tác phẩm để đời, thế mới đáng quý. Nhân vật của tác phẩm đã đi vào cuộc sống như Chí Phèo hay A Quy chẳng hạn, thật hiếm lắm thay .Giải thưởng dù lớn có “thương hiệu” hẳn hoi thì cũng phải trải qua quá trình kiểm định khắc nghiệt của thời gian để giữ được uy tín của mình, nếu không sẽ không tồn tại được.
   Vì chạy theo những lợi ích vật chất thấp hèn mà nhiều kẻ làm mất chữ TÍN. Chữ “Tín” phải được hiểu là trung thực, có trung thực thì mới có được lòng tin. Giải thưởng vật chất dẫu to đến mấy nhưng không có sự trung thực thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cái trung thực của giải TN.c đáng để nhiều người phải suy ngẫm!
                                                                        29-9-2011.