Trang chủ » Văn học nước ngoài

Văn học mạng là hiện tượng tốt

Mạc Ngôn, Vũ Phong Tạo dịch
Thứ bẩy ngày 28 tháng 2 năm 2009 8:56 AM
                                                       Nhà văn MẠC NGÔN (Trung Quốc)
                                                       VŨ PHONG TẠO dịch
Báo điện tử Hội Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn), ngày 01-12-2008, truy nhập bài “Văn học mạng là hiện tượng tốt” của nhà văn Mạc Ngôn, đăng trên “Nhân dân nhật báo”, cùng ngày.
Chúng tôi giới thiệu nội dung bài viết trên để bạn đọc tham khảo.
                                             **
Hiện nay, những người sáng tác trên mạng xuất hiện nhiều thế hệ, những tác phẩm văn học mạng cũng vô cùng phong phú. Theo tôi, đây là một hiện tượng tốt. Tác dụng cải biến xã hội loài người của mạng internet là rất phổ biến, đã ảnh hưởng đến mọi hang cùng ngõ hẻm của xã hội, văn học cũng không thể là ngoại lệ. Sự xuất hiện của mạng internet đã làm thay đổi cục diện sáng tác văn học Trung Quốc, ngưỡng cửa của văn học đã bị hạ thấp xuống, con đường đi tới văn học đã trở nên rộng rãi hơn và đa dạng hơn.
Trước đây, khi chúng tôi bước lên con đường văn học, thì lối đi duy nhất là gửi bài cho báo, tạp chí. Ngày nay, mạng internet đã cung cấp một văn đàn rộng rãi vô hạn, tự do ra vào, khiến cho mọi người sáng tác đều có cơ hội rèn luyện.
Tôi đã xem một số sáng tác trên mạng, bao gồm cả blog, quả thật mọi người đều là nhà văn, một nhà văn tiềm tại. Trước đây chúng tôi cho rằng “toàn dân sáng tác” là chuyện thần thoại. Nhưng hiện nay, “toàn dân sáng tác” đã từng bước trở thành hiện thực. Có một quần thể sáng tác to lớn như vậy, thì tình hình những ánh mắt của tất cả mọi người ở thập niên 80 của thế kỷ trước đều tập trung vào một số ít nhà văn tất nhiên sẽ phát sinh sự thay đổi, tính thần thánh của văn học cũng vì thế mà cũng bị mạng internets làm cho tiêu hao mờ nhạt đi.
Có người hỏi, trong tình huống văn học mạng nhan nhản khắp bầu trời , nhà văn truyền thống có thể bị chuyển biến theo không? Mỗi người có suy nghĩ của mỗi người.
Còn bản thân tôi, tôi không có suy nghĩ làm văn học mạng, mà kiên trì lối sáng tác truyền thống. Bởi vì, cá nhân tôi cảm thấy, đến hiện nay, độc giả đọc sách báo bằng phương thức truyền thống vẫn chiếm số lượng lớn, mà số người đọc trên mạng cũng không phải là độc giả tiềm tại của tôi.
Hiện tại quần thể nhà văn cũng đa nguyên hoá, đa tầng nấc, đa thê đội. Nhiều tầng nấc nhà văn là do cuộc sống của họ quyết định. Độc giả cũng phân chia thành vô số nhóm đối tượng. Nhà văn của mỗi thê đội đều có quần thể độc giả của mình. Bất cứ một nhà văn nào cũng không nên ảo tưởng mình có thể “xơi tuốt” được!
                                                        VŨ PHONG TẠO giới thiệu và dịch
                                                   (Theo
www.chinawriter.com.cn, 01-12-2008)