Trang chủ » Tin văn và...

ĐOÀN NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM THĂM LÀO

Chu Thị Thơm
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 9:13 PM

(GD&TĐ) - Nhận lời mời của Hội Nhà văn Lào, từ 25 đến 30.4 năm 2010, đoàn Nhà văn nữ Việt Nam do nhà thơ Nguyễn Thị Mai làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Viêng Chăn và Luông Pha Băng.
Đoàn gồm 7 nhà thơ, nhà văn nữ: Bùi Kim Anh, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Thị  Ngọc Hà, Chu Thị Thơm, Chu Thị Linh Quang, Tôn Phương Lan.
Trong thời gian làm việc tại Lào, đoàn đã gặp gỡ  và giao lưu trao đổi nghề nghiệp, tặng sách với các hội viên Hội Nhà văn Lào, đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, giao lưu với bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam, thăm và làm việc tại trường ĐH Ngôn ngữ, khoa tiếng Lào và báo chí. Tất cả diễn ra trong bầu không khí thân mật, gần gũi và ấm áp tình người. Cũng trong thời gian này, đoàn đã tới thăm cố đô cổ kính Luông Pha băng cách Viêng Chăn hơn 300km, thăm vườn Chư Phật nổi tiếng ở Viêng Chăn...
Chuyến tham quan và làm việc tại Lào của đoàn Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam) đã khẳng định thêm một lần nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt- Lào cũng như sự hợp tác giao lưu  về văn hóa giáo dục là một vấn đề rất cần thiết hiện nay. Hy vọng, sau chuyến  tham quan và  làm việc tại Lào, sẽ có nhiều tác phẩm của chị em viết về đất nước Triệu Voi thành công.
Xin giới thiệu một số hình ảnh trong chuyến đi tham quan và  làm việc của đoàn Nhà văn nữ tại Lào:
 
Ảnh: Đoàn Nhà văn nữ thăm Hoàng cung tại Luang Prabang