Trang chủ » Tin văn và...

ĐỂ TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯỢC “ XUẤT KHẨU” RA NƯỚC NGOÀI NHIỀU HƠN !

Bùi Đức Khiêm
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2010 11:26 AM
TNc: Tôi nhận thư này của anh Bùi Đức Khiêm nhưng mình không có trách nhiệm gì nên đưa lên trang nhà và coi đó là lời góp ý với BCH Hội Nhà văn và những người có trách nhiêm...
     Kính gửi: Nhà văn Trần Nhương!

 Trước hết, tôi xin chia sẻ với tác giả Hà Văn Thuỳ quaThư ngỏ kính gửi BCH Hội Nhà văn Việt Nam mà bác đăng tải. Công trình nghiên cứu và đề cập- nếu đúng như vậy- của tác  giả Hà Văn Thuỳ- rất, rất lớn và lạ(?).  Đúng,sai- xác thực đến đâu, như thế nào...theo tôi, các nhà nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà khoa học nhân văn ..trong nước cần lưu tâm, nghiên cứu. Cá nhân tôi, tất tiếc là chưa được biết có những cuốn sách với những nội dung như vậy.
  Thứ hai, nhân Hội nghị Quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam,tôi có một suy nghĩ:      Đây là một bước đột phá của Hội Nhà văn Việt Nam! Sau hội nghị này, để cho các tác phẩm văn học Việt Nam được “xuất khẩu”, lan toả nhiều hơn đến các châu lục, ngoài các nhà văn, dịch giả, nghiên cứu văn học nước nhà... rất cần có sự chung tay của các cơ quan đại diện Việt Nam( Đại sứ quán)ở nước ngoài.
 Tôi được biết, hầu hết các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đều có Tham tán/Tuỳ viên Văn hoá. Thiết nghĩ, Bộ Ngoại giao cần giao trách nhiệm cho các Đại sứ quán, cụ thể là các Tham tán/Tuỳ viên văn hoá có nhiệm vụ quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam đến các nhà xuất bản, người đọc ở nước sở tại .
  Như Bộ Thương mại nhiều năm trước đây- Nay là Bộ Công Thương- vẫn thường giao chỉ tiêu, kế hoạch quảng bá hàng hóa Việt Nam và hàng năm vẫn biểu dương, khen thưởng cho các Tham tán/Tuỳ viên Thương mại có thành tích cao trong việc xúc tiến, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam đến mỗi thị trường. Thực tế nhiều năm đất nước hội nhập vừa qua, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam  xuất khẩu đi các nước đã có bước tiến dài, tăng trưởng cả về kim ngạch và khối lượng- Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các Tham tán/Tùy viên Thương mại ở hơn 60 nước trên thế giới.
 Đối với mỗi Tham tán/Tuỳ viên Văn hoá ở nước ngoài cũng cần như vậy- Tại sao không?
 
    BÙI ĐỨC KHIÊM
Tổng biên tập Báo Công Thương
Khiem Bui <khiembui1949@yahoo.com>