Trang chủ » Tin văn và...

NÓI CÓ KHI LÀ ÁO NGỤY TRANG CỦA LÀM

Nguyễn Hiếu
Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2010 2:55 PM
 
     Vào những ngày cuối cùng của năm 2009 , Thủ đô Hà Nội có hai sự kiện  tạo cho người dân Hà Nội phấn khởi và niềm tin để đón chào một năm mới với đại lễ 1000 Thăng long.Về hình thức bề ngoài dường như hai sự kiện này không liên quan gì với nhau nhưng trong thực chất lại cùng một mục tiêu khẳng định lãnh đạo Hà Nội kiên quyết đẩy mạnh công tác chống tham nhũng.Sự kiện thứ nhất theo nguồn tin từ hội nghị chống tham nhũng của Thủ đô thì năm 2009 Hà Nội đã tiến hành 211 cuộc thanh tra ở các ngành các cơ sở trong phạm vi Hà Nội phát hiện sai phạm gần 37 tỉ đồng ,gần 18 ngìn mét vuông đất. Kiến nghị thu hồi gần 24 tỉ đồng, xử lý vi phạm hành chính gần 7 tỉ đồng. Công An Thành phố đã thụ lý điều tra, tố tụng 93 bị can trong 39 vụ .Viện KSNDTP thụ lý 24 vụ với 29 bị can. Đặc biệt Thành phố qua điều tra đã chỉ rõ 23 đơn vị để xẩy ra tham nhũng và kỉ luật 24 cán bộ ,công chức . Trong phát biểu chỉ đạo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã biểu dương công lao của báo chí và quần chúng nhân dân trong sự phát hiện ra hiện tượng tham nhũng và trong đoạn nhấn mạnh gần như là sự phê bình là hầu hết cấp ủy cũng như lãnh đạo các cấp, các cơ sở của Hà Nội chưa quán triệt mục tiêu chống tham nhũng nên chưa có nơi nào tự mình phát hiện được tham nhũng. Ông hi vọng trong năm 2010 phong trào này sẽ được đẩy mạnh hơn khi cấp ủy và chính quyền các cấp kiên quyết thực hiện 10 chủ trương và 7 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả chống tham nhũng. Sự kiện thứ hai là vừa qua Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND TPHN yêu cầu cấm xử dụng tiền, tài sản xủa nhà nước của tập thể ,hay có nguồn gốc từ ngân sách để biếu tặng các tổ chức cá nhân dưới mọi hình thức .Không dùng rượu ngoại tiếp khách ,không dùng xe công để phục vụ hoạt động cá nhân. Không tổ chức đi chúc tết ,tặng hoa ,tặng quà các cấp lãnh đạo…Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các ngành, các cấp cố gắng tổ chức cho dân một cái tết giản dị ,ấm cúng kèm theo những hoạt động công cộng bổ ích như trồng cây ,vui chơi ,giải trí lành mạnh…  Rõ ràng với hai sự kiện này vào dịp cuối năm đã chứng tỏ lãnh đạo Thành phố Hà Nội đang có nhiều nỗ lực để Thủ đô trở thành tấm gương đi đầu trong phòng chống tham nhũng ,xứng đáng là Thành phố sắp tròn tuổi 1000. Nhưng đó là những lời nói còn sự kiểm chứng thì sao. Cơ quan nào giám sát sự thực thi của các cơ quan Hà Nội thực hiện ý kiến của Chủ tịch thành phố. Bởi lẽ ngay như vị bí thư thành ủy người có vị trí cao nhất Thủ đô mà khi cắt nghĩa sự tham nhũng cũng đổ cho cơ chế mà không đưa ra một chủ trương từ đó buộc các cấp chính quyền có biện pháp cứng rắn và hữu hiệu để từng bước đầy lùi tham nhũng ở Hà Nội.Còn những lời của ông chủ tịch sẽ được thi hành đến đâu Liệu ngoài tết các vị lãnh đạo thành phố có tổng kết sự thực hiện này không hay là lại nói để mà nói theo thói quen của không ít các vị lãnh đạo xứ ta như trong câu ngạn ngữ dân Việt ta đúc kết từ ngàn xưa “làm một đằng ,nói một nẻo”là vậy  …Mới hay từ lời nói đến việc làm còn khoảng cách rất xa .Vì vậy người dân Hà Nội mong ý nguyện của lãnh đạo thành phố sẽ được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra giám sát để ý nguyện đó thành hiện thực .
                                      Nguyễn