Trang chủ » Cùng vui

BỘ CÔNG THƯƠNG CÓ LÁCH LUẬT ?

Trần Trương và Lý Toét
Thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2009 2:55 PM

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG CÓ LÁCH LUẬT KHÔNG ?

Phép tính ma quỷ và quá non nớt của Bộ trưởng Bộ Công Thương là việc lập lờ chia dự án bô-xít ra thành từng dự án nhỏ để số tiền đầu tư chưa tới mức để Quốc Hội xét duyệt là một sự lừa dối trắng trợn trước Quốc Hội và nhân dân. Ông Huy Hoàng loanh quanh, luẩn quẩn , lúng túng giải thích mù mờ và cuối cùng ông lại bảo việc này Thủ tướng đã phê duyệt từ năm 2008 , chúng tôi chỉ thực hiện theo đúng sự phê duyệt? vạy ai làm dự án để Thủ Tướng phê duyệt? Bộ KHĐT hay Bộ công Thương?, Ông Hoàng định nấp vào bóng Thủ Tướng hay định đổ lỗi cho thủ tướng trong lúc bị “truy cứu “trách nhiệm? riêng về cái “tinh thần” dám chịu trách nhiệm của ông , cử tri thấy đang xuất hiện cái “Tính” Hèn của kẻ làm liều và bởi khi đã gian lận thì khi bị phơi bày dần ra ánh sáng , kẻ gian lận dễ xảy ra sự hèn và sự cùn!
Chúng tôi những cử tr đều thống nhất một vấn đề như sau:
Bộ Công Thương có 5 việc sai lầm chết người, làm cho lòng tin nhân dân giảm, làm xấu môi trường sống,làm nông dân lao đao,thiếu văn hoá. 5 sai lầm này có thể trở thành tội ác không lường trước được.
1/  lừa dối Quốc Hội và nhân dân trong việc lập Dự án khai thác Bô xít
2/ Gây thiệt hại lớn cho Nông dân trong việc xuất khẩu gạo
3/Tăng giá điện bất hợp lý trong lúc kinh tế cả nước bị lạm phát
4/ Tự mình xoá bỏ thông tư56 về việc cho doanh nghiệp tăng vọt giá xăng dầu(có thông đồng với Bộ tài chính)
5/ Để cho thứ trưởng lê  Dương Quang ăn nói bất nhã, hàm hồ trước các nhà báo và đe doạ, vu cáo các trí thức và văn nghệ sĩ, và báo có đó là một trong những báo cáo vô liêm sỉ, vô lễ và vào loại kém văn hoá nhất từ xưa đến nay.(có thể sánh với câu chửi đồng bào trước đây của Nguyễn Hải Thần : Đ… mẹ đồng pào).
Riêng 5 sai lầm này, nếu ông Huy Hoàng có lòng tự trọng, còn một chút văn hoá, hoặc chưa đứt dây thần kinh xấu hổ thì nên tự mình xin Quốc Hội được từ chức, và nếu ông Hoàng  không từ chức , cử tri cả nước e rằng ông sẽ còn làm hại nền kinh tế nước nhà hoặc góp phần làm xấu hình ảnh VN trên trường quốc tế!!