Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÁI XE BUS, NGHỀ NHỌC NHẰN VÀ RỦI RO !

An Nguyên
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011 11:12 AM

Ở Sài gòn, người dân  nhìn  chiếc xe bus không mấy thiện cảm. Ngưởi ta gọi nó là ‘hung thần- quan tài bay-thần chết trên đường”…vì nhiều tai nạn GT thương tâm do xe bus gây ra. Người ta đổ cho chất lượng xe bus xuống cấp, rệu rã. Và hơn hết, người ta đổ cho người lái xe bus : Phóng nhanh, vượt ẩu, coi thưởng mạng sống ngưởi đi xe máy đông như kiến đang chạy xe bu quanh xe bus…!
Là người ít đi xe bus, tôi cũng chỉ cảm nhận tử dư luận như vậy. Hôm nay, có dịp đi xe bus, trên tuyến An Sương –Bến Thành, tôi mới có dịp chứng kiến “lái xe bus” – và đây là bức hình tôi chụp “lén’ người lái xe. Xin các bạn để ý, lúc này đã là gần 11g , giở ăn trưa, và phía dưới chân bác tài, là 2 hộp cơm, gồm cơm, chút thức ăn mặn, và bịch canh “toàn quốc”, thời giá  là 20.000/ hộp. Đó là 2 hộp cơm trưa cùa 2 anh em : tài xế và người  bán vé trên xe.
Tài xế sẽ ăn vội ăn vàng hộp cơm ấy khi xe về bến, để còn quay vòng. Không biết vệ sinh thực phẩm ra sao, và giá trị dinh dưỡng của hộp cơm đó là bao nhiêu kilocalo…có đủ bù đắp sức lao động cả cân não và cơ bắp cho ngưởi lái xe bus, như con thuyền tròng trành luồn lách giữa phố hẹp chứa cả biển xe cộ đủ loại, và có không ít pha ‘giật gân-thót tim” khi một xe máy “đảo chiểu” ngay trước đầu xe bus. Ngồi ngay hàng ghê đẩu, tôi phải cám ơn cha mẹ đã sinh cho mình một trài tim hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không, chắc tôi  đã phải nhập viện tim của Sai gòn, sau chuyến đi này.
Viết những dòng này, tôi không có ý  ngụy biện cho những chiếc xe bus bẩn thỉu, bong tróc, xả khói đen mù đường, hay những bác tài phóng nhanh vượt ẩu. Những dòng viết này, cùng với tầm hình này, chỉ muốn nói 1 điểu thật nhỏ nhoi : những người dân, và đặc biệt , là các nhà quản lý, hãy lưu tâm đến 1 thực tế- cũng rất nhỏ nhoi- như hộp cơm dưới chân tài xê- để nghĩ vể ngưởi lao động chân chính, trong 1 ngành nghể đẩy cực nhọc và rủi ro. Thông cảm và Quan tâm thiết thực đê cải thiện cuộc sống của tài xê, chính là thiết thực giảm thiểu TNGT với loại hình vận tải hành khách công cộng : xe bus , đang phải vật lộn để tồn tại giữa cơn bão đủ thứ  khó khăn hôm nay.
An Nguyên (28/8/11).