Trang chủ » Tin văn và...

CÂU NÓI KÍNH CẨN NHẤT TRONG TUẦN

Đỗ Trung Lai
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2010 8:57 AM

“Tôi làm báo, các bạn cũng làm báo. Vì vậy, chúng tôi kính cẩn nhờ báo giới ủng hộ Hội (trong Ngày thơ VN). Những sơ xuất nếu có, chúng tôi xin sửa chữa rút kinh nghiệm trong năm tiếp theo. Mà nói thật, chưa chắc năm sau đã rút được kinh nghiệm, vì đây là các nhà thơ mà! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, được đến đâu còn phải nhờ… giời.”
 
Trích bài trên Vietnamnet:
Nhà thơ Đỗ Trung Lai “xin” báo giới ủng hộ Hội NV