Trang chủ » Tin văn và...

MANG LỬA CHO THƠ

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2010 7:38 AM
 
Ngày Hội Thơ lần thứ VIII có một nghi lễ mới và đặc biệt quan trọng, đó là Lễ rước lửa truyền thống từ Đền Hùng về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
   Mục đích của Lễ rước lửa truyền thống nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống trong Lễ hội Thơ hiện đại; khuyến khích động viên văn nghệ sĩ tập trung trí tuệ, tình cảm sáng tác những tác phẩm văn học tốt hơn, hay hơn trong quá trình đổi mới của đất nước. Theo thông báo của BTC thì ngày hôm nay 13 tháng Giêng Canh Dần lễ rước lửa sẽ diễn ra tại Đền Hùng rồi mang về Văn Miếu

LỬA 4000 NĂM TỪ ĐỀN HÙNG ĐẤT TỔ
THẮP SÁNG NGÀY THƠ NHƯ ĐỢI NHƯ CHỜ
THI NHÂN HỠI THƠ XIN ĐỪNG VÔ CẢM
HÃY HÒA CÙNG SỐ PHẬN CỦA NHÂN DÂN

SẼ CHÁY RỰC NHỮNG VẦN THƠ NĂM HỔ
ĐỐT THIÊU ĐI BAO ĐỘC ÁC, VÔ TÂM...
Trần Nhương