Trang chủ » Cùng vui

Hội Nhà văn vừa có 3 thông báo

Bùi Hoàng Tám
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:10 PM
 

TNc:Tôi nhận được Thông báo này từ nhà thơ Bùi Hoàng Tám. Đọc xong hóa ra là nhà thơ họ Bùi muốn chuyển ngày Cá tháng Tư lên đầu năm mới. Tôi đưa bài lên để cùng vui. Vui chứ không phải nói xấu. Giễu mình một tí thôi các bạn ạ. 

Thông báo I:

Quyết định thành lập Trung tâm cai nghiện... Thơ Việt Nam.

Sau khi cân nhắc các kiến nghị, rất nhiều ý kiến đề nghị địa điểm đặt trung tâm cai Thơ phải có một chữ Văn. Thế nhưng đặt ở Văn Miếu thì không được tế nhị, mà đặt ở Văn Điển thì quá tệ với các nhà thơ. BCH Hội quyết định chọn... Văn Quán. Hiện chưa có văn phòng nên mượn tạm căn hộ của Nhà thơ Hoàng Trần Cương (dự định sẽ làm Giám đốc trung tâm trong tương lai).

Thông báo II:

Năm 2007, có 24 Nhà văn được kết nạp và cũng có 24 Nhà văn về thế giới bên kia. Thế nhưng năm nay (2008), đã có 19 Nhà văn được kết nạp nhưng mới có 18 người ra đi. Như vậy, còn một chỉ tiêu, ai có nhu cầu, xin đăng ý ngay.

Thông báo III:

Từ nhiều năm nay, các Nhà thơ đã có CỜ THƠ (tác giả là Nhà thơ - họa sỹ Nguyễn Trọng Tạo) nhưng chưa có CA THƠ. Ngày Thơ năm nay, Hội quyết định sẽ hát CA THƠ tại Văn Miếu. Sau khi thăm dò ý kiến và bỏ phiếu,  đã quyết định lấy bài: Con bò, chúng ta là những con bò... Hạnh phúc á aaaa...! trong chương trình quảng cáo Vinamilk làm Thơ ca.

Hét thông báo!
Bùi Hoàng Tám ghi.