Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI HÀO HOA KIA MÀ

Hoàng Bách Thành Ngân
Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2010 9:26 PM
 
     Không phải bỗng nhiên trong tính từ nói về sự thanh lịch và thanh cao có chữ hoa bên cạnh chữ hào. Nghĩa là mọi sự đối với hoa phải nhẹ nhàng hoàng nghĩa hiệp hào phóng. Ngày xưa nàng Giáng Tiên đi hội Bích Câu trót làm gẫy một nhành hoa mà chàng thư sinh phải cởi áo đền cho nàng .Không phải bỗng nhiên người Hà Nội một thủa được gắn vào những mỹ từ sang trọng ,cao quí . Người Hà thành vốn hào hoa phong nhã . Vậy mà lễ hội hoa lần thứ hai vừa qua mở đầu cho những hoạt động văn hoa kỉ niệm đại lễ 1000 Thăng Long từ ngày đầu và nhất là vào ngày 4/1/2010 ngày hạ màn lễ Hội hoa với những biểu hiện có thể nói là vô văn hóa, thiếu văn minh lại gây nên sự tuyệt vọng về sự văn minh văn hóa ,về sự bôi nhọ tính cách, lối sống của người dân Hà Nội. Nhìn những ngừơi bề ngoài thì cũng hiển hiện trai thanh gái lịch ,cũng những cụ ông cụ bà tóc râu như cước, quần áo nghiêm chỉnh mặt mũi đáng quay phim quảng cáo về một bà ,một ông nhân phúc hậu để cháu con tự hào vậy mà xấn xổ lao vào cướp giật từng chậu hoa, bẻ từng giò hoa rồi mang ra ngắm nghía với sự mãn nguyện của kẻ thảo khấu. Cả quảng trường hoa vốn là vườn hoa Chí Linh này là vườn hoa Lý Thái tổ đẹp là thế ,công phu là thế mà chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã trở thành một bãi rác hoa bị tàn phá bởi sự thô bạo , vô cảm và mất tính người. Thật đau xót cho nhân cách ,lối ứng xử cộng đồng của một tỉ lệ người Hà Nội đang làm xấu đi rất nhiều về tính cách đại diện cho người Hà Nội nổi tiếng thanh lịch hào hoa. Đau xót hơn những biểu hiện mạn rợ về nếp sống đó ở lễ hội hoa năm nay lại diễn ra vào thời gian khi Hà Nội đang dần dần về mốc nghìn năm tuổi .
            Người Hà Nội , Tràng An xưa vốn ưa cái đẹp. Không phải ngẫu nhiên mặc dù biết trước sự mọi sinh hoạt công cộng diễn ra ở Hà Nội hiện nay gặp rất nhiều hành động phản cảm, phá rối như ở hội hoa Anh Đào của Nhật, lễ hội hoa đầu năm 2008 những năm nay bước vào năm thứ 1000 Hà Nội vẫn tổ chức lễ hội hoa với nhiều hành động quản lý không mấy phù hợp như chăng dây trước hoa,tăng cường lực lượng bảo vệ nhưng với hơn 3 triệu lượt người trong bốn ngày người đến với lễ hội hoa đã chứng tỏ sự tổ chức ấy là đúng hợp với òng người chỉ có điều những hành động có thể coi là ô trọc , man rợ của không ít người mang danh Hà Nội đã làm mất đi rất nhiều vẻ đẹp của Lễ Hội Hoa.
                  Người ta đổ cho những hành động không đẹp đó là do người Hà Nội bây giờ pha tạp quá nhiều từ những vùng quê , rồi sự thiếu quản lý và thiếu hình phạt thỏa đáng cho những hành vi có thể nói là dã man đối với hoa ngày giữa trung tâm Hà Nội như thế .Người ta đổ ..nhưng dù thế nào thì việc lập lại sự cố dày xéo ,ăn cắp và ăn cướp hoa vừa rồi đã thêm một sự báo động về tính cách người Hà Nội đang băng hoại, đang thoái hóa xấu đi  mà cơ quan quản lý Thủ Đô cần coi đây là một hồi chuông khẩn cấp để dân cả nước và bè bạn quốc tế còn nhận ra một Hà Nội đúng nghĩa của nó khi đại lễ 1000 năm săp đến