Trang chủ » Tin văn và...

HỘI THẢO KHOA HỌC « KAWABATA YASUNARY TRONG NHÀ TRƯỜNG»

Trần Tố Loan
Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 9:08 AM
 
 
          CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO
 
Sáng ngày 17/12/2009, tại Hội trường I, Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thảo cấp quốc gia “Kawabata Yasunary trong nhà trường. Tới dự, có ông Hazawa Shuichi, phó giám đốc Trung tâm giao lưu văn học Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, đại diện các trường đại học trong nước, các GS- TS, các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu và đông đảo học viên, sinh viên.
 
Đã có hơn 30 bản tham luận trong và ngoài nước gửi tới hội thảo, tập trung nghiên cứu những nét độc đáo trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật trong toàn bộ sáng tác, các tác phẩm thuộc một thể loại, vấn đề cụ thể trong các tác phẩm Kawabata Yasunary. Có năm tham luận trình bày tại hội thảo, trong đó các tham luận của GS.TS. Nguyễn Đức Ninh (Viện Đông Nam Á), PGS.TS. Đỗ Thu Hà (ĐH KHXHNV), NCS Trần Thị Tố Loan (Viện Văn học) đã làm nổi bật nét độc đáo trong mỹ học Y.Kawabata. Tham luận “Giải mã Người đẹp say ngủ” của PGS.TS. Trần Lê Bảo đã tiếp cận tác phẩm  từ biểu tượng văn hoá Phật giáo. Nhà nghiên cứu Hà Văn Lưỡng (ĐH Huế) trong tham luận “Nghệ thuật tương phản”, đã khảo sát các yếu tố tương phản trong sáng tác của Y.Kawabata.
       Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, các ý kiến thảo luận thẳng thắn, cởi mở hướng tới việc giải mã sâu sắc sáng tác của Y.Kawabata từ góc độ văn hoá, văn học Nhật Bản. Các tham luận sẽ được in thành sách làm tài liêu học tập, nghiên cứu.
 


TRẦN TÓ LOAN VỚI T.S NGUYỄN THỊ MAI LIÊN