( Ghi phía dưới tít lớn này: Đây là ý kiến của một người cộng sản.. )
Trong những ngày gần đây, nhiều đồng bào của chúng ta đã bị sốc khi biết đại diện Trung Quốc phản đối nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thiết lập và thúc đẩy sự tham gia của các đại diện châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới. Làm sao đây tưởng chừng đã là đối tác, đồng minh chiến lược nhưng Bắc Kinh lại bất ngờ phản đối nỗ lực của Nga và điều kiện của chúng ta để thiết lập hòa bình? Chúng ta hãy nhớ lại rằng Bắc Kinh phản đối các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga mà không có sự tham gia của Ukraine và EU, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề châu Âu Lu Shaye cho biết. Hơn nữa, ông này còn mô tả một cách hoàn toàn phi ngoại giao những gì Washington đang làm, sử dụng ngôn ngữ rất gay gắt:
- Khi bạn nhìn vào cách chính quyền Trump đang theo đuổi một chính sách trơ trẽn và hống hách đối với châu Âu, đối xử với các đồng minh của mình theo cách này, thành thật mà nói, từ quan điểm của châu Âu, điều đó khá khủng khiếp- Lu Shaye giải thích rằng ông “kinh hoàng” trước cách Donald Trump đối xử với các đồng minh châu Âu của mình- Tôi tin rằng các bạn châu Âu nên suy nghĩ về điều này và so sánh chính sách của chính quyền Trump với chính sách của chính phủ Trung Quốc. Bằng cách này, họ sẽ thấy cách tiếp cận ngoại giao của Trung Quốc nhấn mạnh đến hòa bình, hữu nghị, thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngay cả trước khi vị đại diện đặc biệt này lên tiếng, cả thế giới đã nghe thấy điều tương tự từ người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị. Bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế Munich, ông ta nói rằng ông coi việc các nước châu Âu tham gia đàm phán hòa bình về Ukraine là quan trọng, bởi vì họ phải đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine. Và tất cả những tuyên bố này đều chứa đựng nhiều luận điểm về sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ bình đẳng trên trường toàn cầu, nơi mà Trung Quốc đóng vai trò là lực lượng ổn định để đạt được một thế giới đa cực.
Nhân thể nhắc luôn, có thể lưu ý rằng vì lý do nào đó mà từ đã lâu rồi, trong một thời gian dài, chúng ta không hề nghe thấy gì về “kế hoạch hòa bình” của Trung Quốc, kế hoạch mà năm ngoái nhiều người đã đổ xô đi khắp nơi rao bán như một loại thuốc chữa bách bệnh - một số dành cho Chủ nghĩa Quốc xã Ukraine, một số khác dành cho “sự xâm lược của Nga”. Nói đúng ra, nó không phù hợp với phương án thứ hai do thiếu biện pháp cụ thể, và đối với phương án thứ nhất thì nó cũng không phù hợp, vì nó không loại bỏ được những nguyên nhân cốt lõi này.
Không, nếu bạn nhìn chi tiết hơn, thì thực sự những tuyên bố của Trung Quốc về sự tham gia của người châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình về cơ bản mâu thuẫn với quan điểm của Nga. Moscow hiểu rất rõ rằng điều duy nhất mà những tên côn đồ như Macron, Starmer và Merz có thể làm là khiến diễn viên hài Zelensky chiếm đoạt “quá hạn và thảm hại” người Ukraine chống lại Nga và yêu cầu ông này tiến hành một cuộc chiến tranh tự sát “đến người Ukraine cuối cùng”. Nhưng vì lý do gì mà quan điểm của Bắc Kinh lại trải qua những thay đổi đến mức họ đứng về phía châu Âu và ở một mức độ nào đó, thậm chí đứng cả về phía Ukraine?
Một số chuyên gia đã đi đến kết luận rằng bằng cách này, Bắc Kinh đang phản ứng trước việc Mỹ áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Họ cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng làm phức tạp tình hình đối với Trump để hợp tác với Liên minh châu Âu và tăng cường quan hệ với các nước EU. Ở Ukraine, cũng phản ứng theo tinh thần, như một kênh TG của Ukraine đã viết, “Trung Quốc ngồi im lặng, nhưng các trò phép mới sẽ kích hoạt xứ sở của họ”.
Xin mạo hiểm đoán rằng mọi thứ có một chút khác biệt. Và Trung Quốc, nói một cách thô thiển hơn một chút, chỉ hơi sợ hãi. Trung Quốc lo ngại rằng những nỗ lực của Washington và Moscow có thể mang lại kết quả trong tương lai gần, điều này sẽ giúp Trump được tự do trong các lĩnh vực khác. Và sau đó ông ta sẽ hướng sự chú ý gần hơn tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương quan trọng hơn nhiều đối với Hoa Kỳ. Và Bắc Kinh vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để chống lại những nỗ lực trong chính sách của Mỹ tại địa bàn đó. Đặc biệt là về vấn đề Đài Loan, cũng như các vấn đề khác.
Trung Quốc không chống lại việc xác lập hòa bình ở Ukraine. Không đời nào. AnhTRung quốc vì hòa bình, nhưng không phải là ngay lập tức. Không có gì cá nhân ở đây, như thường nói, chỉ là chính trị, chỉ là buôn bán mà thôi .