Hà Tĩnh quê mình sao khổ mãi thế ư?
Cuộc sống bao đời khoai sắn cà dưa
Một miền quê địa linh nhân kiệt
Bỗng một ngày ngư thuyền dừng, cá chết!
Vội vã làm gì để bây giơ mất hết
Môi trường, nghề nghiệp của ông cha
Những tưởng giàu lên nhờ Vũng Áng-Formosa
Nào ngờ đâu chưa chi dân nghèo đi, biển chết
Công nghiệp hóa nhanh chi cho mệt
Hủy diệt thiên nhiên, giết cả đời ta
Ai ký hợp đồng cho Formosa
Dài 70 năm, với bao ưu tiên xả thải? *
Để đời sau con cháu ta oán mãi
Rằng chúng ta tham lam quá thái
Hay vô tâm, vô cảm, quên hết lời nguyền:
“Đói cho sạch, rách cho thơm, con ạ”
Một chữ ký, một cái bắt tay, sống chết kệ mày tất cả
Được khen hay, được thành tích mà chi
Bỏ quên trách nhiệm, quên ơn tiên tổ
Không biết thẹn thùng, không màng xấu hổ!
Cá chết, dân mất nghề, biển nhiễm độc tố
Phenol, xyanua… sẽ giết chết cả giống nòi
Do ai? Trước cộng đồng ai đứng ra chịu tội?
Vì đâu quê mình nên nỗi…
Hoàng Quang
------------
*Formosa được xả thải tổng phenol là 0,585mg/l và tổng xyanua 0,585mg/l. trong khi QCVN 40:2011/BTNMT quy định giới hạn hàm lượng xyanua thải ra môi trường là 0,1mg/lít thì ngành thép được phép xả thải tới 0,5mg/lít.
Mời xem:
“Không thể để Formosa xả thải với nhiều ưu ái như thế được”
http://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-the-de-formosa-xa-thai-voi-nhieu-uu-ai-nhu-the-duoc-201607061603478.htm
*Phải làm cho ra nhẽ việc cho phép Formosa thuê đất đầu tư tới 70 năm thay vì 50 năm như quy định của Luật Đầu tư
Mời xem:
“Đang làm rõ trách nhiệm trong việc cho Formosa thuê đất 70 năm”
http://dantri.com.vn/xa-hoi/dang-lam-ro-trach-nhiem-trong-viec-cho-formosa-thue-dat-70-nam-20160707140602531.htm