Trang chủ » Tin văn và...

HOÀN THÀNH VIỆC SƠ KHẢO CUỘC THI THƠ LỤC BÁT "NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ"

Lucbat.Com
Thứ bẩy ngày 22 tháng 5 năm 2010 8:37 PM

 

 

     Sáng nay, 22-5-2010, tại Hà Nội, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Cuộc thi Thơ Lục bát mang tên “Ngàn năm thương nhớ”, do lucbat.com khởi xướng, đã chủ trì buổi họp cuối cùng, hoàn tất việc Sơ khảo.

        vspace=3

                  Ban Tổ chức và Sơ khảo cuộc thi họp phiên cuối cùng.

     Tham dự buổi họp, có Tiến sĩ, Nhà báo Nguyễn Danh Bình, Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại; Nhà thơ Phạm Đình Ân, đại diện Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ Trần Nhương và Nhà báo Nguyễn Thanh Cao, đại diện Báo Người cao tuổi; Nhà thơ Đặng Vương Hưng và Biên tập viên Thuỷ Hướng Dương, đại diện lucbat.com; Nhà thơ Đặng Thanh Hương, đại diện Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam.

     Trên cơ sở hơn 200 bài thơ do các cơ quan báo chí đồng tổ chức cuộc thi đã giới thiệu (tất cả đều được Ban Tổ chức đề mã số, rồi xóa tên tác giả, nơi in) Ban Sơ khảo đã làm việc công tâm sau nhiều tháng. Kết quả cuối cùng: 73 bài thơ đã lọt vào vòng Chung khảo của cuộc thi. Danh sách các tác giả vẫn chưa được công bố cụ thể.

     Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịnh Hội Nhà văn Việt Nam được mời làm Chủ tịnh Hội đồng Chung khảo, một số nhà thơ uy tín khác sẽ được mời làm thành viên Chung khảo Cuộc thi thơ Lục bát “Ngàn năm thương nhớ”.

     Dự kiến, việc Chung khảo sẽ hoàn tất giữa tháng 6 năm 2010. Lễ tổng kết trao thưởng cuộc thi nêu trên sẽ tiến hành vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2010.

Lucbat.com