Trang chủ » Tin văn và...

CÀNG CÔNG KHAI CÀNG CHUYỂN BIẾN TỐT

Vũ Quốc Hùng
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 4:06 PM
Thời sự & suy nghĩ:
 
TT - Trên các phương tiện thông tin đại chúng mới đây, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thông báo công khai một khối lượng lớn kết quả kiểm tra, giám sát (kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra trung ương từ ngày 12-10 đến 3-11-2009).
Những thông tin đó thu hút mối quan tâm của đông đảo người dân, không hẳn chỉ vì liên quan việc kiểm điểm hay kỷ luật... cá nhân, tổ chức nào đó, mà còn qua việc thông báo công khai như vậy đã cho thấy thêm một nét mới trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trung ương: thẳng thắn, không né tránh.
Tất nhiên, nhiều năm qua Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thực hiện việc cung cấp thông tin về những nội dung được ủy ban xem xét và quyết định, nhưng về tính chất kịp thời và mức độ thông tin, tôi hoan nghênh xu hướng nêu trên. Tôi tin rằng những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát càng được công khai, càng nhận được sự ủng hộ của người dân, của cán bộ, đảng viên, càng tạo ra sự chuyển biến tốt hơn trong nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về lĩnh vực này.
Trên tinh thần như vậy, trong thời gian tới, những kết quả kiểm tra, giám sát mà ủy ban kiểm tra các cấp xem xét và quyết định được công khai toàn diện hơn, chắc rằng sức mạnh của việc công khai sẽ được nhân lên gấp bội. Vì công khai chứng tỏ Đảng ta đã và đang nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc công khai cũng là để tăng cường sự phòng ngừa, thực hiện phương châm “chống để xây”.
Tôi mong rằng ủy ban kiểm tra các cấp cũng sẽ hành động như Ủy ban Kiểm tra trung ương, công khai các kết quả kiểm tra, giám sát của mình một cách thẳng thắn, khách quan. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thật chặt chẽ để tránh việc nảy sinh mất dân chủ, quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa, biến chất...
Vì vậy tôi nghĩ rằng các cấp ủy cần hết sức coi trọng và chủ động trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát; hết sức ủng hộ và là chỗ dựa vững chắc cho ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ.
Nhân đây, tôi nhớ lại lời dặn của Bác Hồ (trong bài báo “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay” đăng trên báo Sự Thật, số 103 ngày 30-11-1948): “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn pha. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”.
 VŨ QUỐC HÙNG (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương)
VÕ VĂN THÀNH ghi
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=346887&ChannelID=87