Trang chủ » Tin văn và...

CHỐNG THAM NHŨNG VẪN THEO KIỂU PHONG TRÀO

Anh Kiệt
Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 4:41 PM
 
TT - “Công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay vẫn theo kiểu phong trào, thiếu giải pháp huy động người dân tham gia”. Đó là một trong những nguyên nhân làm  tham nhũng ở VN không giảm, được nêu ra tại hội thảo “Phát huy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng chống tham nhũng”.
Hội thảo này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (thuộc Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật VN) và Ban dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ VN tổ chức tại Đà Nẵng ngày 11-11.
Theo kết quả khảo sát, phỏng vấn lấy ý kiến trực tiếp của cán bộ ở các cơ quan T.Ư; ý kiến của cán bộ tổ chức chính quyền, lãnh đạo các tổ chức quần chúng, doanh nghiệp, luật gia, chuyên gia, cán bộ hưu trí có thành tích chống tham nhũng ở ba địa phương: Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Giang; một số tổ chức NGO cho rằng người dân thiếu tin tưởng vào cơ quan chức năng chống tham nhũng.
Người tham nhũng chạy chọt xoay xở để các ô dù, vây cánh bao che, bưng bít cho hành vi tham nhũng, thậm chí cả cơ quan thanh tra cũng tìm cách chạy tội cho kẻ tham nhũng, cố tình kéo dài sự việc để cho “rơi vào im lặng”. Việc chủ tịch UBND làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng ở địa phương là không hiệu quả vì vừa đá bóng vừa thổi còi. Phòng chống tham nhũng thiếu hiệu quả do hậu quả chính sách và việc thực thi chính sách thiếu công khai, minh bạch.
Hội thảo đề xuất nâng cao năng lực tham gia phòng chống tham nhũng của các tổ chức xã hội và người dân tập trung vào nâng cao kỹ năng giám sát, vận động phát hiện và tố giác tham nhũng, trong đó đề cao việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời đưa ra đề nghị phổ biến tuyên truyền tài liệu phòng chống tham nhũng phải đến tận người dân, không nên dừng ở cán bộ, đảng viên; có thể biên soạn thành tờ rơi phát đến tận hộ dân.
Cần phải có chế tài bảo vệ và giữ bí mật thông tin về người chống tham nhũng, xem xét, thẩm tra cả đơn thư tố cáo tham nhũng nặc danh. Người chống tham nhũng phải được biểu dương kịp thời và thưởng tiền theo mức độ thu hồi tài sản bị tham nhũng.
Theo xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế, VN từ hạng 80 vào năm 2001 đã tụt hạng xuống 121 vào năm 2007 trong tổng số 180 nước được xếp hạng.
ANH KIỆT
Nguồn: tuoitreonline