Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN BÙI HIỂN TẠ THẾ

Trần Nhương
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:41 AM

 

Nhà văn Bùi Hiển sinh ngày 22-11-1919 tại xã  Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện thường trú tại Trung Tự ,Đông Đa, Hà Nội. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.(1957)
  Sau một thời gian dài ốm đau, do tuổi già nên ông đã tạ thế hồi 7 giờ ngày 11-3-2009 (tức ngày 15 tháng Hai Kỷ Sửu) tại Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi
  Lễ viếng và truy điệu nhà văn Bùi Hiển từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 16-3-2009 (tức ngày 20 tháng Hai Kỷ Sửu) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.


Nhà văn Bùi Hiển nổi tiếng với tác phẩm Nằm vạ được xuất bản trước năm 1945, tham gia cách mạng từ sớm, từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Văn hoá cứu quốc Nghệ An, Trưởng ty Thông tin tuyên truyền Nghệ An trong kháng chiến chống Pháp. Sau hoà bình 1954, ông về Hà Nội, công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, Biên uỷ Tuần báo Văn học rồi văn nghệ, từng nhiều khoá là uỷ viên Thường vụ Hội NVVN, nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi.
Bùi Hiển được biết đến như một bậc thầy của truyện ngắn, đã xuất bản nhiều tác phẩm: Ánh mắt (1961), Trong gió cát (1965) Đường lớn (1966) Hoa và thép (1972) Một cuộc đời (1976) Tâm tưởng (1985) Ngơ ngẩn mùa xuân (1992) Bạn bè một thủa (chân dung văn học, 1999) và Bùi Hiển, tác phẩm và dư luận. Những tác phẩm dịch của nhà văn Bùi Hiển cũng để lại dấu ấn trong đời sống văn học, đặc biệt là các tác phẩm: Những người chết còn trẻ mãi của Anna Degot, Những truyện ngắn phương Đông (dịch chung) Di chúc Pháp của A. Makins và Những kẻ văn minh của CI. Farrère.
Nhà văn Bùi Hiển nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt 1, năm 2001.