Trang chủ » Tin văn và...

TRẢ LỜI ÔNG VŨ NGỌC TIẾN

Vanvn.net
Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011 4:41 PM

TNc; Tôi đã đưa bài của nhà văn Vũ Ngọc Tiến lên trang nhà, nay xin đưa bài của BBT Vanvn.net trả lơi ông Vũ Ngọc Tiến để bạn đọc có đủ thông tin hai chiều. Lập luận của BBT rất đáng suy ngẫm: Không đưa bài của ông Tiến lên Vanvn.net vì thóa mạ cá nhân còn Vanvn.net dùng một loạt bài để biểu dương cá nhân ông Vũ Ngọc Tiến. ! Hay !

Ông Vũ Ngọc Tiến có gửi đến VanVN.Net một bài viết nhan đề “Web của Hội hay của Văn Chinh”, BBT xét thấy không thể đăng vì hai lẽ;

- Bài viết mang tính thóa mạ cá nhân nhà văn Văn Chinh, người đã phê bình lại bài phê bình báo Văn nghệ của ông Vũ Ngọc Tiến (kể cả bài ông phê bình báo Văn nghệ tùy tiện khi đăng truyện ngắn Mộng du của ông.) Sau khi bài của Văn Chinh post lên, được đông đảo bạn đọc ủng hộ bằng comments và gọi điện thoại. Ông Vũ Ngọc Tiến có bài nói lại, chúng tôi đã cắt đi những câu ra ngoài nội dung cuộc trao đổi và đưa lên. Tất nhiên những ý kiến trao đổi chưa đi đến thống nhất, nhưng cũng không nên tiếp tục.

- VanVN.Net không thể đưa lên giao diện của mình những câu thóa mạ cá nhân. Vả lại, do Vũ Ngọc Tiến có ghi rõ là đồng kính gửi trannhuwong.com; nên chắc nhà văn Trần Nhương đã post lên, bạn nào muốn đọc, xin mời vào đó để đọc toàn văn.

Nhưng câu hỏi của ông Vũ Ngọc Tiến thì vẫn còn đó và như vậy, dù biết đây là câu hỏi không nhiều thiện ý, chúng tôi vẫn có trách nhiệm trả lời.

VanVN.Net là là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam, có chức năng đăng tải những sáng tác, phê bình lý luận văn học và các thông tin khác có liên quan đến đời sống văn học.

Trong chức năng của mình, VanVn.Net cũng đăng những bài trao đổi, góp ý phê bình các vấn đề của hoạt động văn học, với một nguyên tắc chung: Mọi góp ý phê bình cần chân thành và trung thực và phải chịu sự phê bình lại trong tinh thần dân chủ.

Việc VanVN.Net đăng loạt bài do nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Hòa chuyển đến là vì hai lẽ:

- Nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Hòa comment dưới bài viết của Văn Chinh và có lưu ý, nếu VanVN.Net yêu cầu, ông sẽ cung cấp về vụ đạo văn của VNT. Trong trường hợp ấy, bất cứ ai làm báo, đều trả lời là có. Sau đó, nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Hòa gửi chùm bài và chúng tôi đã đăng vì xét thấy có sự trùng hợp về một lối phê bình: Tôi viết “tâm huyết” lắm, hay lắm mà không in nên mới nhạt; lại trùng hợp về một kiểu nhận lỗi trong thản nhiên xóa nhòa sang chuyện khác. Ông Nguyễn Hòa đã chỉ ra cái sự “tâm huyết” của ông Vũ Ngọc Tiến kia thực ra là một sự đạo văn; như ông Văn Chinh đã chỉ ra cái ý mà ông Vũ Ngọc Tiến muốn nói, rằng Văn nghệ không in truyện ngắn rất tâm huyết của ông, trong khi là nó rất nhạt.

- Chúng tôi có thể vẫn chỉ giữ làm tài liệu tham khảo những bài ông Nguyễn Hòa chuyển đến nếu sau khi đăng bài của ông Vũ Ngọc Tiến “Vài lời thưa lại với anh Văn Chinh” và ông Vũ Ngọc Tiến để cho vụ việc khép lại. Nhưng chính ông Tiến lại muốn làm to chuyện hơn và định biến việc này thành ra chuyện khác, bằng cách cho đăng nguyên văn bài viết trên trannhuong.com. Như vậy là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Như vậy là sự phê bình chưa thành công và đó là lý do nó cần được tiếp tục.

Thực ra, nếu VanVN.Net post chùm bài của nhà nghiên cứu phê bình  Nguyễn Hòa thành dạng comment thì sẽ không gây nên cảm giác, thực ra là không tạo cớ để người ta nói website gom bài để “đánh” ông Tiến; nhưng việc đã thành, chúng tôi xin rút kinh nghiệm chung.

VanVN.Net trân trọng chuyển đến ông Vũ Ngọc Tiến câu trả lời và xin tạm khép lại vụ việc ở đây.
 
Nguồn: Vanvn.net