Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRUNG CỘNG ĐÃ CHUẨN BỊ XONG COVID-19 TỪ LÂU?

Theo FB Haphamphu
Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 10:40 AM


Phát hiện chấn động
(Quan sát Trung Quốc 24/9/2021)
Tờ "The Sun" của Anh hôm thứ Năm đưa tin gây chấn động, vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại Bệnh viện trung tâm của Quân khu Vũ Hán, đã có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố chính thức của giới chức Trung Quốc: một bác sĩ nhãn khoa đã trở thành anh hùng sau khi cảnh báo loại virus, sau này được gọi là COVID-19, vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Và đến ngày 31/12 Trung Quốc mới đưa ra cảnh báo với thế giới.
Tiến sĩ Steven Quay là tác giả bài báo, viết rằng Chính phủ Trung Quốc đã biết về loại virus chết người này sớm hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của chúng ta.
Tiến sĩ Steven Quay là một nhà khoa học hàng đầu, đã công bố hơn 360 bài báo về y học và được trích dẫn hơn 10.000 lần, nằm trong top 1% các nhà khoa học tầm cỡ toàn cầu. Ông nắm giữ 87 bằng sáng chế của Hoa Kỳ, phát minh ra 7 loại thuốc được FDA chấp thuận và giúp đỡ hơn 80 triệu người. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "Giữ an toàn": (Hướng dẫn của bác sĩ để sống sót qua đại dịch Coronavirus)...
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Steven Quay, vào ngày 10 tháng 12, một vài tuần trước khi có thông báo chính thức, bốn bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã được điều trị tại Bệnh viện trung tâm của Bộ Tư lệnh quân khu Vũ Hán. Nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh, trước khi mẫu ibệnh phẩm được ghi thì hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã được tạo ra trong kho dữ liệu của Bệnh viện từ hai tuần trước. Tiến sĩ Steven Quay mô tả tình huống là "bất thường và không thể giải thích được." Theo vị tiến sĩ: “Điều này trùng khớp với quy trình thiết lập thử nghiệm lâm sàng vắc xin, đó là lập hồ sơ bệnh nhân trước, mẫu bệnh phẩm nhiễm bệnh chỉ có thể xuất hiện sau."
Điều đó nghĩa là gì?
Nghĩa là, theo tiến sĩ Steven Quay:
"Quân đội Trung Quốc và chính phủ Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã chuẩn bị xong vi rút COVID-19 và đã tạo lây nhiễm cho người, để tiến hành một số thử nghiệm lâm sàng. Rất có thể thử nghiệm đã xảy ra sai sót khiến coronavirus lan truyền, họ (Trung cộng) buộc phải nói với thế giới."
Trước đó, giáo sư Ian Lipkin, Đại học Columbia, Mỹ, cũng tiết lộ rằng hai tuần trước khi Trung Quốc buộc phải cảnh báo thế giới về virus COVID-19, ông đã được tin về sự bùng phát của virus COVID-19 ở Vũ Hán. Điều này có nghĩa là Quân đội Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc đã chuẩn bị xong virus từ lâu. Điều này làm lộ ra những sơ hở trong cách công bố nguồn gốc dịch bệnh của chính phủ Trung Quốc.
Trong một bộ phim tài liệu mới của đạo diễn Spike Lee, Giáo sư Lipkin tuyên bố rằng ông đã biết về "coronavirus mới" vào ngày 15 tháng 12, sớm hơn thời gian Trung Quốc thông báo cho WHO vào ngày 31 tháng 12, khoảng hai tuần. Theo tờ Bưu điện Chủ nhật, Lipkin, người được Trung Quốc khen ngợi về công việc chống dịch SARS, đã bị ĐCSTQ gây áp lực buộc phải làm rõ ngày tháng. Tuy nhiên, vị giáo sư khẳng định một lần nữa rằng ông đã biết về dịch bệnh vào ngày 15/12. Giáo sư Lipkin cho biết từ giữa tháng 12, ông đã cùng những người bạn ở Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc "theo dõi" căn bệnh này. Ông nói trong một podcast rằng, đối tác nghiên cứu Trung Quốc của ông, Giáo sư Y tế Công cộng ở Quảng Châu là Lục Gia Hải đánh giá rằng, dịch bệnh có thể tránh được nếu có một hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn./.
Ảnh chụp bên ngoài phòng thí nghiệm virus Vũ Hán P4

Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Nguyễn Thị Giáng Vân, Trang Thanh Anh Meo và 54 người khác
8 bình luận
8 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ