Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GÓP Ý " NÀNH " MẠNH MÀ

Tô Hoàng
Thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 9:12 AM

Chuyện nhỏ..không như con Thỏ :



Tính thời gian gần 5, 7 năm trở lại đây thôi, hãy xin trả lời thằng tôi :

-Lá cờ đỏ sao vàng hoặc tấm áo phông màu đỏ in ngôi sao vàng cùng bài " Quốc ca " xuất hiện ở nơi nào làm rúng động trái tím dễ làm trào nước mắt nhất, kể cả từ cụ già đến các chàng trai, các cô gái ?

Thôi tự trả lời vậy:

- Sân vận động Hàng Đẫy, Mỹ Đình, Thường Châu và bây giờ là Dubai.

- Những sự kiện chính trị xã hội lớn hoặc nhỏ, những trò giải trí xôm tụ nào kiến cả xã hội lẫn trong mỗi gia đình, từ ông già bà cả đến đứa con, đứa cháu mới học cấp một TỰ GIÁC, SAY MÊ , DÀNH HẾT LÒNG DẠ đến thức khuya dạy sớm, đôn đốc, bảo ban, nhắc nhở nhau theo dõi ?

Tự trả lời nhé :

- Những trận đấu của Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

- Sự kiện gì, biến cố nào, trò vè bày biện ra sao khiến hàng chục ngàn người ở các tỉnh thành, các huyện lỵ, các làng quê bỗng ào đổ ra đường, cờ xí tưng bừng, trống mõ rộn rã , hò reo đến khản cố thâu đêm suốt sáng ?

Tự trả lời nhé:

-Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành giải đầu bảng trong khu vực hoặc ở châu lục

Tự hỏi nhé :

- Có tập thể những người trẻ tuổi nào được hàng chục triệu cặp mắt chăm chú theo dõi từng ngày, nhưng không hề có điều tiếng gì xấu, công tích nhiều mà khiêm tốn, không khoe khoang, hợm hĩnh, chỉ toàn những phẩm giá được xã hội nức nở ca ngợi: Hết lòng hết sức , sả thân vì danh dự màu cờ sắc áo, đoàn kết, thương yêu nhau nhất mực..

Tự trả lời nhé :

_ Đội tuyển bóng đá quốc gia !

Tự hỏi nhé :

- Thước đo nào chuẩn xác về kỷ cương xã hội, tình hình dân trí ,việc trên bảo dưới vui vẻ nghe?

Tự trả lời nhé:

- Sau trận thắng Indonesia, Malaysia trên sân vận động Dubai mấy hôm nay . Vì tuân thủ nghiêm túc những quy định phòng chống Covid, đêm hôm nọ, đêm hôm qua phố xá vẫn im ắng, vắng ngắn ngắt bóng người.

...

Trước hôm Đội tuyển bóng đá quốc gia sang Du Bai Chủ tích nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi, ký gửi ước mong. Sau 2 trận thắng Indonesia và Malaysia Chủ tích Phúc lại gửi điện động viên, khen ngợi.

Xin đừng đơn giản nghĩ rằng vì người đàn ông Quảng Nam này mê bóng đá !

Ô hay, sao không thấy đại diện của Ban Tuyên Giáo Trung ương, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ló mặt kịp thời gặp gỡ, động viên, chúc mừng thành công của bóng đá nước ta nhỉ?

Hay là việc ấy không nằm trong tầm quan tâm của các cơ quan

chính trị tư tưởng này, không rút ra được bài học sâu sa gì cho thanh niên nói riêng và bàn dân thiên hạ nói chung ?

Hay anh chị em đang bận rộn, đôn đáo đúc rút, sơ kết cuộc vận động " Học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" ?

Nay tôi lại tự kiến nghị : Bộ Chính trị , Ban Bí thư nên họp khẩn cấp giao trở lại chức Trưởng Ban Tuyên Giáo hoặc Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho đồng chí Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ...

Chức tước ,địa vị cao thấp gì cũng chỉ làm sao xứng đáng là CÔNG BỘC CỦA NHÂN DÂN thôi mà !