Trang chủ » Tin văn và...

GẶP GỠ ĐẦU NĂM 2010 CỦA CHI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TP. HẢI PHÒNG

Tô Ngọc Thạch
Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2010 10:04 PM
 
           Đã thành thông lệ cứ vào dịp đầu năm mới dương lịch, gần ngày “ông Công ông Táo về trời”, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng lại tổ chức buổi gặp gỡ các nhà văn trong toàn chi hội. Năm nay trong không khí tưng bừng trước ngày Tết Canh Dần các nhà văn đã về đông đủ trong buổi giao lưu này tại văn phòng Hội Nhà văn thành phố số 19 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng. Tới dự có nhà biên kịch điện ảnh Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật thành phố và trên 20 nhà văn hội viên.
          Mở đầu Chi hội trưởng, nhà văn Đình Kính có lời phát biểu ngắn gọn xúc tích về quá trình một năm hoạt động của chi hội và những vấn đề chưa làm được để mọi thành viên góp ý, xây dựng cho phong trào sáng tác ngày càng tốt hơn. Đặc biệt năm nay có nhiều tác phẩm ra đời về truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, ký…, đặc biệt nhà thơ Mai Văn Phấn cho ra liền hai tập thơ, Kim Chuông cho ra tập thơ và truyện ngắn, Cao Năm, Đình Kính, Trần Tự… là những người viết khỏe. Nhiều ý kiến của các nhà văn: Trần Tự, Bão Vũ, Cao Năm… tập chung vào vấn đề đi thực tế cũng như cần có những cuộc giao lưu với các chi hội nhà văn tỉnh bạn để tạo môi trường sáng tác được tốt hơn.
          Năm nay Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức hoành tráng ngày thơ Việt Nam tại Thủy nguyên vào ngày 15 tháng 01 Canh Dần, các hội viên chi hội nhà văn Việt nam tại Hải Phòng hứa sẽ đến và tham gia tích cực vào phong trào “Ngày thơ VN tại Hải Phòng” nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
          Cũng như mọi năm, lãnh đạo chi hội đều cố gắng hết sức lo cho mỗi người một túi quà tết, tuy rằng chưa được phong phú, nhưng đây là một món quà lớn về tinh thần đối với từng hội viên.

Chi hội trưởng, nhà văn Đình Kính đang phát biểu