Trang chủ » Tin văn và...

CHIA SẺ CÙNG NHÂN DÂN UKRAINE TRONG HOẠN NẠN CHIẾN TRANH THÔNG BÁO 11: KẾT THÚC QUYÊN GÓP

Lê Hoài Anh - Nguyễn Ngọc Chu
Thứ bẩy ngày 2 tháng 4 năm 2022 6:09 PM
Sau hai tuần kêu gọi ủng hộ nhân dân Ukraine đang gặp hoạn nạn chiến tranh, tính từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022, đã có 791 lượt người trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản: 21510004332108, BIDV. Tổng số tiền thu được đến hết ngày 31/3/2022 là 1 239 004 302 đồng. Sáng ngày 01/4/2022 vào lúc 7:20 nhận được một chuyển khoản 2 000 000 đồng, 9:07 nhận được 100 000 đồng. Tổng cộng 1 241 104 302 đồng.
Có nhiều người ủng hộ 2,3 lần. Không ít người ủng hộ từ 10 -100 triệu đồng. Có nhiều người về hưu, có cả cặp vợ chồng, dành cả tháng lương hưu để ủng hộ. Rất nhiều người vì điều kiện chưa kịp chuyển tiền đã nhờ bạn bè người thân chuyển hộ. Nhiều người Việt Nam tại Ukraine bị mất hết tài sản, phải chạy nạn ra nước ngoài, hay ở lại trong vùng chiến sự dưới làn bom đạn, nhưng vẫn gửi tiền vào tài khoản ủng hộ nhân dân Ukraine. Có các cựu chiến binh Việt Nam tham gia ủng hộ. Không có thước đo nào đo hết được tình cảm của nhân dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Ukraine đang gặp thảm hoạ chiến tranh.
Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản 21510004332108, BIDV cho nhân dân Ukraine thông qua Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam vào tuần tới. Sau khi chuyển xong, chúng tôi sẽ trình cho các bạn toàn bộ sao kê có dấu ngân hàng cùng với biên nhận của Đại sứ quán Ukraine. Tất cả số tiền có trong tài khoản 21510004332108, BIDV, dù có tên người gửi hay không có tên người gửi, hay chỉ có số thẻ, hay chỉ có số chuyển khoản, dù có ghi hay không ghi ‘ủng hộ nhân dân Ukraine’ – tất thảy đều được chuyển hết cho nhân dân Ukraine. Chúng tôi xin dừng đợt quyên góp này tại đây.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ QUÝ GIÁ CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN.
CẦU MONG CHO HOÀ BÌNH SỚM ĐẾN VỚI NHÂN DÂN UKRAINE!
LÊ HOÀI ANH
NGUYỄN NGỌC CHU