Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÓ CẦN NHƯ VẬY KHÔNG ?

Bùi Khánh Thụy
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009 5:56 AM

Hà Nội ngày 24-8-2009
 
Câu khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng… đến thăm và làm việc…” chạy dài mấy dòng với hàng với hàng chữ in to trên tấm khung vải đỏ khổ lớn choán quá nửa sân khấu (có khi gần hết sân khấu) đập vào mắt làm cho người xem truyền hình thấy phần trang trọng thì ít mà phần lãng phí phô trương hình thức thì nhiều. Khẩu hiệu ấy không chỉ dành cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mà còn dùng cho các đồng chí trưởng, phó các ban ngành ở trung ương, thậm chí cả Chủ tịch Hội đồng nhân dân của một thành phố nọ khi về công tác ở địa phương. Mấy năm gần đây đã xuất hiện khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân dân, thì khẩu hiệu trên lại đẩy khoảng cách ấy xa hơn nữa.
Có người bảo, do “phú quý sinh lễ nghĩa”. Tôi không nghĩ vậy, so với thời bao cấp thì cuộc sống hiện nay hơn hẳn, gần như một trời một vực. Song so với các nước trong khu vực thì mình còn kém xa. Có gì mà phú quý, dân còn nghèo khổ, chớ vội tự mãn.
Việc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban ngành về làm việc, kiểm tra địa phương hoặc thăm một công trường, một trại thương binh, một nơi bão lụt… trước hết thuộc về chức trách, nhiệm vụ của một cán bộ, một công chức. Sau đó là thể hiện phong cách, tinh thần vì nước, vì dân, sâu sát thực tiễn của người lãnh đạo. Cán bộ, nhân dân nơi các đồng chí đến thăm và làm việc quý trọng cấp trên, coi đó là niềm vinh dự, nguồn động viên đối với địa phương đơn vị và càng ấn tượng sâu sắc hơn khi các chuyến thăm và làm việc ấy đem lại hiệu quả đích thực.
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm và làm việc ở đâu (tất nhiên được báo trước) không bao giờ, không nơi nào Người để địa phương, đơn vị đón tiếp với khẩu hiệu “hoành tráng” như vậy. Người rất giản dị, cần kiệm, rất ghét thói phô trương, hình thức. Trước đây, nhiều đồng chí giữ cương vị cao của Đảng và Nhà nước, của các ban ngành rất có ý thức giữ gìn gương mẫu khi xuống các địa phương, đơn vị, không ồn ào, không làm phiền, gây vất vả tốn kém thêm cho những việc vô bổ.
Do vậy, người viết bài này đề nghị: Khẩu hiệu chào mừng chỉ nên dành cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội) khi cần thiết, nếu chuyến thăm và làm việc ấy có ý nghĩa lớn về chính trị, có lợi cho công tác tuyên truyền trong và ngoài nước. Còn thì không nên tạo ra thói quen quan cách, hình thức phô trương gây tốn kém tiền của.
Trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì việc cắt giảm, bỏ thói quen này là một điều cần thiết. Làm theo Bác, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ này nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đến đạo đức cán bộ và sự tin cậy, mến mộ của nhân dân.
 
Bùi Khánh Thụy
(Nguyên chuyên viên Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng)
195B5 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội.
(Viết nhân dịp 40 năm làm theo Di chúc Bác Hồ)
 
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập.