Trang chủ » Tin văn và...

KHÔNG NÊN CÓ 36 ĐƯỜNG PHỐ Ở HÀ NỘI MANG TÊN 36 THỦ ĐÔ CÁC NƯỚC

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2009 10:09 PM
Viết đáp lại ý tưởng của ông Nguyễn Thiện, giám đốc công ty truyền thông Tiêu Điểm.
 Trong hai bài thơ dự thi viết về Hà Nội đăng trên báo Văn Nghệ số 17 và 18 của tôi có bài Hà Nội, đoạn đầu tôi viết
Mỗi con đường mang tên
Một danh nhân
Danh nhân nhiều
Mà đường thì không đủ
 Nói như thế để thấy Việt Nam ta nói chung, Hà Nội nói riêng là rất nhiều danh nhân mà không đủ đường phố để đặt tên. Bây giờ lại nói lấy 36 tên thủ đô của 36 nước đặt tên cho đường phố Hà Nội đổi lại các thủ đô đó đặt tên Hà Nội trên đường phố của họ.
 Thật là một việc làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Kể cả ta và họ.
1. Thế giới có hàng trăm nước, mà như lãnh đạo nhà nước ta thường nói: “Muốn làm bạn với tất cả các nước”, sao lại chọn có 36 nước. Đó là chưa nói con số 36 trùng với một truyền thống 36 phố phường đã có sẵn của Hà Nội từ xưa.
2. Tên thủ đô làm sao có thể nói được cái gì đó. Về lịch sử các thủ đô của các nước thì hãy xuất bản thành sách (nhiều tập) để nói về các thủ đô cho ai cần tìm hiểu thì tìm đọc.
3. Chúng ta có thể chọn tên các nhà khoa học nổi tiếng hay các nhà đấu tranh cho tự do dân tộc của các nước để đặt tên đường phố (mà ta cũng đã làm) nay làm nữa vẫn tốt và có thể giới thiệu các nhà khoa học nổi tiếng, các nhà đấu tranh cho tự do độc lập của nước ta để các nước ưng ý thì đặt tên cho đường phố của thủ đô nước họ như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Du, Phan Bội Châu…
4. Nên thành lập một ủy ban nghiên cứu và đặt tên đường phố trực thuộc bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để nghiên cứu và hướng dẫn các thành phố trong nước điều chỉnh và đặt tên cho phù hợp với lòng dân, có ý nghĩa giáo dục nhất là thế hệ trẻ. Nhiều thành phố đã có xuất bản cuốn sách tên của các đường phố.
5. Để chào mừng nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, nên xuất bản một cuốn sách về 36 phố phường (tuy trước đây cũng đã làm nay nên tái bản có bổ sung cho đầy đủ.) Vì 36 phố phường Hà Nội đã có một lịch sử lâu dài và có nhiều truyền thống suốt trong một quá trình chiến đấu giải phóng và xây dựng thủ đô.
6. Phát động phong trào học sinh tìm hiểu đường phố Hà Nội, cần thiết có cuộc thi về sự tìm hiểu đó để chọn 1000 học sinh giỏi về sự hiểu biết đường phố Hà Nội.
7. Đề nghị không nên thực hiện 36 đường phố mang tên 36 thủ đô các nước trên thế giới ở thủ đô Hà Nội.
Tôi chắc chắn nếu hỏi nhân dân sẽ không đồng tình mà còn cho là ý tưởng ngớ ngẩn.