Trang chủ » Tin văn và...

ZELENSKY TỪ CHỐI NHỮNG LỜI KÊU GỌI ĐÀM PHÁN VỚI NGA: "THẾ GIỚI KHÔNG PHẢI LÀ BÁC SỸ CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM, CÒN PUTIN KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH NHÂN"

theo fb Phamducbao
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 3:52 AM
Ukraina tiếp tục loại trừ khả năng bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga, bất chấp những lời kêu gọi từ một số đối tác quốc tế.
Điều này được RBC-Ukraina thông báo, dựa theo nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky với "Financial Times".
Lợi ích của Ukraina và phương Tây trong đàm phán với Nga có thể khác nhau. Bởi lẽ, những cái chết, sự tàn phá và tội ác chiến tranh của Nga đã khiến cho xã hội công chúng của Ukraina cứng rắn trước những thỏa hiệp với Moskva.
Ngoài ra, một số đồng minh lo ngại rằng, nỗ lực chiếm lại Crimea của Ukraina có thể dẫn đến sự leo thang nguy hiểm của nhà độc tài Nga Vladimir Putin, có thể với sự trợ giúp của vũ khí hạt nhân.
Do đó, đã có những lời kêu gọi đàm phán yếu ớt với Nga, nhưng ông Zelensky từ chối chúng.
"Thế giới không phải là bác sỹ có nhiều kinh nghiệm, không phải là bác sỹ của Putin, và Putin không phải là bệnh nhân của thế giới này", - Tổng thống Ukraina nói.
Xin nhắc lại, Văn phòng Tổng thống Ukraina tuyên bố không thể đàm phán hòa bình với Nga, vì kẻ xâm lược đang tìm cách tạm dừng để nối lại lực lượng. Bộ Ngoại giao Anh cũng lưu ý rằng, Putin có thể sử dụng các cuộc đàm phán để tái vũ trang quân đội.