Trang chủ » Tin văn và...

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSTC NÓI VỀ VỤ HỒ DUY HẢI

Cao Hùng - Đình Việt
Thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020 1:59 PM


Tại buổi tiếp xúc với các cử tri tại TP.HCM hôm nay (18/5), ông Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND Tối cao khẳng định, kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải là "chính xác và đúng pháp luật".
Hôm nay (18/5), tại TP.HCM tổ Đại biểu Quốc hội, đơn vị số 4, gồm: Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí; Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM); Phạm Phú Quốc (Tổng Giám đốc Công ty phát triển Tân Thuận) đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận 5, 10 và 11.
Viện trưởng VKSND Tối cao nói về vụ Hồ Duy Hải - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã có ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải vừa có phán quyết giám đốc thẩm. Theo đó, nhiều cử tri đề nghị các Đại biểu Quốc hội phải có ý kiến và Quốc hội phải giám sát việc xét xử giám đốc thẩm, cũng như quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) - Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải.

Nhiều cử tri cho biết, họ không bàn đến việc bị cáo Hồ Duy Hải có oan hay không, mà chỉ đề cập việc VKSND Tối cao kháng nghị là rất chính xác và phù hợp với hiến pháp trong bối cảnh vụ án có nhiều vấn đề chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, cử tri không hiểu tại sao 17 thẩm phán lại bác và cho rằng Viện KSND Tối cao kháng nghị sai luật pháp? Theo nhiều cử tri, dư luận đang không thỏa đáng với kết luận của phiên toà giám đốc thẩm vừa qua.

"Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết", vậy tại sao HĐTP TAND Tối cao có thể đánh giá kháng nghị của Viện KSND Tối cao trong vụ án Hồ Duy Hải là không đúng pháp luật ?" – cử tri Nguyễn Trí Trung (quận 10) đặt câu hỏi.

Trong khi đó, cử tri Trần Lương Lai mong Quốc hội sẽ vào cuộc để xem xét thấu đáo vụ án này.

Trả lời các câu hỏi trên, ông Lê Minh Trí cho biết, vụ án Hồ Duy Hải báo chí đã đăng nhiều, Viện trưởng không nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội. Nhưng vụ án còn nhiều cái sai sót và nhiều chứng cứ chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn giữa hiện trường và lời khai…

Chính vì thế, Viện KSND đã yêu cầu kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại. Qua đó khẳng định có tội hay không, một cách thận trọng, khách quan và đảm bảo bảo vệ được tính mạng con người, khi chưa có một chứng cứ trực tiếp khẳng định có việc giết người hay không.

Viện trưởng Viện KSND tTối cao khẳng định, về trách nhiệm và thẩm quyền thì Viện KSND Tối cao chắc chắn kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cũng cho biết, đã ký văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về vụ việc này 2 ngày trước. Ông Lê Minh Trí cho rằng, đây là trách nhiệm của ông với nhân dân, trách nhiệm thực thi pháp luật.

Cao Hùng - Đình Việt