Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ NGHIÊN CỨU DÂN GIAN NGUYỄN KHẮC XƯƠNG TỪ TRẦN

TN
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 6:11 PM

Nguyễn Khắc Xương


Nguyễn Khắc Xương - nhà nghiên cứu văn hoá dân gian - nhà "Phú Thọ học", sinh ngày 25/10/1922, tại làng Khê Thượng, Ba Vì. Ông là con trai trưởng của đại danh sỹ Tản Đà và là nhà "Tản Đà học" xuất sắc. Ông vừa tạ thế tại Việt Trì, hưởng thọ 96 tuổi
Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia quyến và câu cho anh linh nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương thanh thản về Trời.

Từ nhiều năm nay, tác giả Nguyễn Khắc Xương đã cho xuất bản liên tiếp nhiều công trình nghiên cứu sưu tầm - biên soạn về các vấn đề liên quan đến văn hoá dân gian vùng đất Tổ (Vĩnh Phú cũ) và các sách về thân thế sự nghiệp của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu.