Trang chủ » Tin văn và...

VỀ THĂM CHÙA ĐÙNG

TN
Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018 4:51 PM




TNc: Ngày 8-11, chúng tôi gồm GS sử học Lê Văn Lan, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Văn Cự và tôi về thăm chùa Đùng thuộc xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm Hà Nam. Thày Minh Quang chủ trì chùa tiếp chúng tôi và tham vấn về lịch sử chùa Đùng. Chùa Đùng có thể từ thời Trần nhương đã thành phế tích. thày Minh Quang đã về đây xây dựng lại trên khu nhà chùa cũ. Khi xây dựng đào được khá nhiều hiện vật đất nung. Theo GS Lê Văn Lan qua hiện vật có thể dự đoán chùa Đùng vào thờ Trần. Nơi đây là một trung tâm tụ cư và tập trung quyền lực thời đó.
Chúng tôi leo lên Núi Tháp nơi xưa kia có ngọn tháp nay không còn gì nhưng xung quanh nhiều gạch ngói vùi lấp dưới nền đất. Lịch sử vẫn còn bao bí ẩn khiến chúng ta chưa hiểu hết tầm vóc của tổ tiên.
Mấy ông lão 80 mà leo lên núi được là mừng nhưng GS Lê Văn Lan 85 tuổi leo được lên mới thật bái phục