Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ Tà lưa”

Giàng La
Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2012 8:17 PM

  
 “ Phê bình và tự phê bình
Ấy là biện pháp sửa mình thường xuyên”
Cụ Hồ dạy đảng viên ,cán bộ
Cần kiểm tra , nhắc nhở lẫn nhau
Thế nhưng thực tế thì sao ?
Xưa nay chẳng thấy quan nào tự phê
Về lý thuyết , nói nghe rất phải
Nhưng thực hành  thì  lại “ tà lưa” *
Bà con ta thấy rõ chưa
Các quan giàu sụ bây giờ khinh Dân
Quan tự khen : tuyệt trần sáng suốt
Dẫn đường cho làng nước đi theo
Nhưng Quan giàu mà Dân nghèo
Quan tham , Quan nhũng bao nhiêu chưa vừa ?!
Làm ăn lỗ chỏng chơ ,phá sản
Ô dù che , Quan vẫn an toàn
Quan vì lợi ích tập đoàn
Dân lành khốn khổ , nỗi oan chất chồng !
Quan gian lén lút “tay trong”
Để quân bành trướng cuồng ngông dài dài… !
Chủ trương chỉnh đốn phen này
Tự phê phải nói công khai , thật thà
Đừng quen bắt nạt trong nhà
đem con “ ngoáo ộp “ ra mà “ hù” Dân
Nhắn các Quan đã nhiều lần
Nhắn thêm lần nữa : Quan cần tự phê
Rồi dù Quan ở hay về
Cũng cần sòng phẳng vấn đề trước Dân

    10-4-2012
* Nói lái thành Lừa ta