Dân mạng ồn ào, chửi bới, lên án thậm chí đòi truy tố tác giả và những người có trách nhiệm xuất bản NỖI BUỒN CHIẾN TRANH và CHUYỆN VỚI THANH.
Tôi thấy 2 tác phẩm này không hề vi phạm Luật Xuất bản, Luật Dân sự…, có nghĩa là không phạm luật. Thế thì hà cớ gì mà nổi cơn khủng bố đấu tố như thời CCRĐ.
1- Về NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của Bảo Ninh.
Ông Bảo Ninh viết năm 1987, xuất bản lần đầu năm 1990. Ẵm Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991 cùng với “Mảnh đất lắm người nhiều ma” và “Bến không chồng”.
Ban Chấp hành Hội Nhà văn ngày ấy toàn những vị Cộng sản chính hiệu: Vũ Tú Nam, Chính Hữu, Hữu Mai, Xuân Cang, Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Hữu Thỉnh…đã bỏ phiếu cho 3 tác phẩm trên.
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH và 2 tác phẩm được giải năm 1991 là một thành tựu sau đổi mới.
Ngày 6 và 7 tháng 10 năm 1987, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp các Văn nghệ sĩ, Ông nói: ‘Các đồng chí có nói nhiều đến sự "cởi trói". Có như vậy mới phát huy được hết khả năng trong lĩnh vực của các đồng chí. "Cởi trói" như thế nào? "Cởi trói" nói ở đây trước hết tôi nghĩ rằng ĐẢNG PHẢI CỞI TRÓI trong lĩnh vực tổ chức, chính sách, trong các quy chế, chế độ... Nghe các đồng chí phát biểu tôi cũng không ngờ rằng trong lĩnh vực này cũng có kiểu quản lý hành chính bao cấp, tới đây phải sửa chữa và phải xây dựng những văn bản pháp quy nhằm bảo đảm sự phát triển cho ngành cách đồng chí. Đảng và Nhà nước phải bắt tay mau lẹ vào công việc này.”
Nếu không “ Cởi trói” thì còn lâu chúng ta mới có sáng tạo đỉnh cao. Đảng chủ trương cởi trói cho VNS từ 39 năm trước mà sao bây giờ rất nhiều người lại muốn buộc vào ?
2- CHUYỆN VỚI THANH của Nguyễn Thành Nam.
Tôi chưa được đọc tác phẩm này nên không dám nói về nội dung,
Nhưng việc xuất bản nó cũng không phạm luật.
“CÁI GÌ LUẬT PHÁP KHÔNG CẤM THÌ DÂN ĐƯỢC LÀM”.
Quy trình xuất bản 1 cuốn sách qua rất nhiều khâu:
- Biên tập, trình duyệt, báo cáo Cục Xuất bản là cơ quan quản lí nhà nước. Sau đó mới có lệnh xuất bản.
In xong sách phải nộp Lưu chiểu, chờ thẩm định 15 ngày từ Cục Xuất bản. Sách không vi phạm gì thì Cục Xuất bản thông báo để Nhà Xuất bản kí lệnh phát hành.
Như vậy là quy trình xuất bản sách rất chặt chẽ. Cơ quan quản lý Nhà nước và Giám đốc NXB chịu trách nhiệm về tác phẩm đến với công chúng.
Vậy thì 2 tác phẩm bị đấu tố kể trên không vi phạm luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
KHÔNG VI PHẠM LUẬT THÌ VIỆC GÌ PHẢI XOẮN, PHẢI ĐÁNH HỘI ĐỒNG.
Nhân đây tôi kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước hãy làm việc theo PHÁP LUẬT, không bị chi phối bởi dư luận nói lấy được, nói như đúng rồì, quen thói lên đồng tập thể, cả vú lấp miệng em và vu khống.
Đảnh có lúc sai như CCRĐ, quy trình sàng lọc, bổ nhiệm cán bộ. Không sai sao phải đốt lò rừng rực ? Vậy quy trình xuất bản sách cũng có lúc sai. Sai thì sửa, chỗ nào sai sửa chỗ đó. Thế thôi. Hoan hỷ.
Bỏ mẹ, hay thế lực thù địch nó xúi đểu nhỉ?