Trang chủ » Tin văn và...

HỘI THẢO VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN HỮU NHÀN

TN và You tube
Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 11:05 AM




TNc: Sáng 27-12-2017, tại Việt Trì Hội Nhà văn VN và Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức giới thiệu sách của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Thực ra đây là ba trong một vừa ra sách, mừng thọ ông 80 tuổi và phát động cuộc thi truyện ngắn ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Tỉnh Phú Thọ quê tôi có hai văn nhân viết về nông thôn vào loại lẫy lừng đó là Ngô Ngọc Bội và Nguyễn Hữu Nhàn. Rát đông bạn bè văn nhân Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và đại diện cơ quan đã đến dự. Nhiều tham luận ngợi ca, có tham luận còn đề cập hãy học tập và làm theo Nguyễn Hữu Nhàn...
Nhà tthơ Hữu Thỉnh vừa là sếp văn vừa là bạn bè với Nguyễn Hữu Nhàn đã có bài nói rất hay, khát quát quá trình trưởng thành của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn.(xem clip)
Chỉ hiềm một nỗi Nguyễn Hữu Nhàn chưa được trao giải Nhà nước về VHNT. Mong rằng sắp tới ông sẽ toại nguyện.
Nhân đây Trần Nhương xin tặng anh Nhàn bài thơ chân dung của anh đã in trong Khúc khích với văn nhân (NXB hội nhà văn 2016)

Dáng mai, tên rõ Hữu Nhàn
Nhưng đời bác cũng hò khoan thác ghềnh
Dốc nắng leo cái chênh vênh
Không cô đơn vẫn tềnh hênh Rừng cười
Anh Ngư đã ngắc ngư rồi
Làng Cói Hạ lên chơi Phố Làng
Gió thổi qua rừng đa mang
Bác như tiên chỉ... xênh xang Việt Trì
----
Các chữ in đậm, nghiêng là tên tác phâm của NHN