Trang chủ » Tin văn và...

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM "TRIẾT GIA TRẦN ĐỨC THẢO, DI CẢO KHẢO LUẬN KỈ NIÊM"

TN
Thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2017 9:16 PM





TNc: Chiều 23-4-2017, tại Cà phê thứ Bảy, buổi gặp gỡ ra mắt tác phẩm " TRIẾT GIA TRẦN ĐỨC THẢO, DI CẢO, KHẢO LUẬN, KỈ NIỆM" do bạn trẻ Nguyễn Trung Kiên sưu tầm và biên soạn nhân 24 năm Ông từ trần, cũng là năm 100 năm ngày sinh ông.  . Rất đông các văn nghệ sỹ trí thức Hà Nội như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà thơ Dương Tường, nhà thơ Vũ Từ Trang, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Thị Hồng, Trần Nhương...và các giáo sư nhiều năm nghiên cứu về Trần Đức Thảo. PGS nhà văn Nguyễn Đình Chú, người học trò của Triết gia Trần Đức Thảo đã kể lại nhiều kỉ niệm và nhận thức sâu sắc từ người thày của mình. Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy nói lên quan điểm triết học của Trần Đức Thảo. Nhiều ý kiến trao đổi qua lại làm rõ thêm về Trần Đức Thảo
Bạn trẻ Nguyễn Trung Kiên, người có công biên soạn tác phẩm 1400 trang này đã cùng Giám đốc NXB đại học Huế ủng hộ số tiền nhuận bút cho Nhịp cầu Hoàng Sa. Nhà phê bình VH Phạm Xuân Nguyên đại diện đã nhận tấm lòng quý giá này.

Tôi rất vui khi nhiều bạn trẻ như Trung Kiên, Hương Giang rất say mê nghiên cứu triết học của Trần Đức Thảo
Hiện nay mộ phần của triết gia Trần Đức Thảo hoang lạnh tại nghĩa trang Văn Điển. Cuộc đời ông trầm luân cả khi về với đất. Sao chúng ta không lên tiếng để cùng nhau xây cho ông một ngôi mộ tử tế ???.