Tại diễn đàn Quốc hội, ngày 13.6.2009, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đây là văn bản (Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025) xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chính làm cơ sở cho kế hoạch dài hạn triển khai trong gần 20 năm. Trong Quy hoạch, Chính phủ đã quan tâm đề cập tất cả các yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như môi trường văn hoá, xã hội và hợp tác đầu tư với nước ngoài của các dự án, đặc biệt quan tâm bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.
Xin được hỏi ông: Như vậy, theo ông, Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 đã là một văn bản hoàn chỉnh, cứ thế mà triển khai, không có gì phải rà soát lại? Nếu đúng như vậy, đó là cách ông hiểu Kết luận của Bộ Chính trị về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên?
Nếu không (nghĩa là còn phải rà soát lại), thì khi ông nói: Tôi không nghĩ là đã tách ra mà là phải làm từng dự án thì mới tốt được. Chúng ta chỉ có thể lập quy hoạch chung, trên cơ sở đó, làm từng dự án thì mới đúng quy trình và bảo đảm được chất lượng, bảo đảm tất cả vấn đề liên quan đến môi trường, quốc phòng an ninh có phải trong điều hành, ông chỉ cần thấy cây mà không cần biết đến rừng?
Cuối cùng, nghe ông phát biểu thì việc triển khai dự án Nhân Cơ là đương nhiên. Trong khi đó ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo 245 là: Riêng Dự án Nhân Cơ, cần rà soát lại toàn bộ các vấn đề có liên quan, nhất là việc đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường, nếu thực sự có hiệu quả và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường thì mới tiếp tục triển khai thực hiện.
Xin được nêu mấy câu hỏi trên vì quả thật băn khoăn của cử tri càng tăng thêm gấp bội khi nghe ông Hùng, ủy viên Bộ Chinh trị, với tư cách Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực, trả lời đại biểu Quốc hội về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên!