Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vina nợ mất hay còn ?

Thư ký Thời Đại
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 8:51 PM

Thư ký Thời Đại

Đại biểu Quốc hội “chỉ mặt” đồng phạm của tham nhũng
http://dantri.com.vn/c20/s696-657112/dai-bieu-quoc-hoi-chi-mat-dong-pham-cua-tham-nhung.htm
Thứ Ba, 30/10/2012 - 16:18

 
Tổng Thanh tra: "Vinashin lỗ hơn 86.000 tỷ đồng chứ không phải thất thoát".


Khoản “nợ của Vinashin”
Kẻ thì giấu giếm, Dân tin mất rồi?
Đầu tư ngoài ngành nhiều nơi?
Đến nay hủy bỏ có đòi được không?
Tàu nát mua ty tỷ đồng
Thành đống sắt vụn sao không tính vào?
Cãi lấy được phải cãi ào
Cho rằng “tiền tỷ trong bao” vẫn còn
Con nợ vì đang héo hon
Chưa “đòi được nợ, tiền còn chứ sao”?
Đúng “lý sự cùn” cãi ào
Tìm cách che chắn Dân nào có tin
Vinashin... đã chết chìm
Cả trăm nghìn tỷ theo chim về trời
Còn chút nợ xấu các nơi
Nhưng Chủ nợ chết biết đòi ở đâu?
Tại sao lắm kẻ “mù màu”
Vòng vo tam quốc giấu đầu hở đuôi
Vina...đúng là trò cười...
Của đầu thế kỷ hai mươi mốt này.

31/10/12
Thư ký Thời Đại