Trang chủ » Khúc kha khúc khích

"Thỏa thuận" hay "móc ngoặc" ?

Dưa Lê
Thứ tư ngày 28 tháng 3 năm 2012 9:36 PM

Nhiều câu hỏi bỏ ngỏ từ thỏa thuận hợp tác phát triển vừa được ký kết giữa
Bộ Giao thông vận tải và Petro Việt nam. ( VnEconomiy – 26/03/2012 ).
Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã về trụ sở Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam (Petro Vietnam), nơi ông từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên
để ký với người kế nhiệm và từng là cấp dưới của ông, ông Phùng Đình Thực,
một bản thỏa thuận hợp tác phát triển…
   Dư luận đang đặt nhiều dấu hỏi về “thỏa thuận” này. Vậy có thơ rằng:
.
Phải chăng Petro to đùng
Văn bản pháp luật cũng không có nhiều?...
Phải nhờ “bác Thăng kính yêu”
Cung cấp thật nhiều “Văn bản pháp qui”?!
Hỗ trợ “Thủ tục đầu tư”…
Petro không biết làm như thế nào! (?)
Bác Thăng cũng phải…nhảy vào…
Quân sư chỉ chỏ chỗ nào…ngon ăn!
Đăng ký, đăng kiểm khó khăn
Mua bán loằng ngoằng “Bác” cũng chỉ cho! (?)
Khuyến khích “quan hệ” bán, mua
Xăng, dầu bên “Chú” gửi kho bên này!...
Khi cần có sẵn xài ngay
“Dịch vụ Tài chính” khỏi…vay Ngân hàng?!
“Phối hợp” Hội thảo, Tọa đàm
Các loại sản phẩm nên “tàng”* ở đâu…
Bác Thăng nhận sẽ “đỡ đầu”
Phân phối, cung ứng cho dầu lưu…thông!
Chi phí mọi thứ bằng…không
Đôi bên “tương hỗ, tương đồng, tương…măm”!...
……………….
Thày trò Đình Thực – La Thăng
Phen này “thắt chặt” hơn vòng kim…đô!!!...
.
28-03-2012
DL
--------------------
* - Xem chi tiết trong bài đã dẫn. – “tàng”= tàng trữ (nguyên văn)