Trang chủ » Tin văn và...

Nhà văn Viktor Astafev được truy tặng giải thưởng Solzhenytsin

Nguyễn Thị Kim Hiền
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009 7:05 PM
 
   Giải thưởng văn học mang tên Solzhenytsin năm 2009 đã được truy tặng cho nhà văn Viktor Astafev. Quyết định của ban giám khảo nêu rõ: giải được  trao cho “nhà văn tầm cỡ thế giới, người lính không biết sợ của văn học, chuyên tìm kiếm ánh sáng và điều thiện trong những số phận đau khổ của thiên nhiên và con người.”
 Viktor Astafev là nhà văn – chiến sĩ, nhiều lần được tặng các giải thưởng quốc gia của Liên Xô, trong đó có giải cho những tiểu thuyết như “Vua – cá”, “Chiếc gậy mắt sáng”. Tác phẩm chính của Viktor Astafev viết về đề tài chiến tranh “Những người bị nguyền rủa và quên lãng” đã mang lại danh tiếng rộng rãi cho tác giả. Viktor Astafev mất năm 2001.
 Trong các năm trước, Giải thưởng văn học mang tên Solzhenytsin từng được trao cho các nhà văn như Boris Ekimov, Sergei Bocharov, Andrei Zalizniak, Vladimir Toporov, Valentin Rasputin, Aleksei Varlamov, Igor Zolotusski, Olga Sedakova, Iuri Kublanovski, Vladimir Bortko.
Nguyễn Thị Kim Hiền
(Theo lenta.ru)