Trang chủ » Tin văn và...

TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU XEM TRUYỀN HÌNH LỄ TRAO GIẢI OSCAR CỦA ĐIỆN ẢNH MỸ LẦN THỨ 81

Nguyễn Long Khánh
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 9:47 PM
 
Một lễ trao giải thưởng hoành tráng, đồ sộ làm người xem choáng ngợp trước tầm cỡ của nó. Đúng ! Nó xứng đáng để cho hàng trăm triệu người trên thế giới phải ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi, trân trọng, xúc động với những gì thật tuyệt vời mà lễ Oscar lần thứ 81 của Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ mang lại. Ta thấy tự hào vì những gì đẹp đẽ, cao quý mà Điện ảnh  mang đến cho con người.  Điện ảnh thật sự là “cửa sổ để nhìn ra thế giới”
Nhưng sau những lễ nghi, hình thức choáng ngợp đó vẫn là sự tôn vinh những tài năng, khả ái, danh giá của Điện ảnh thế giới…
Lễ Oscar lần thứ 81  giản dị, chân thực, lay động  những trái tim yêu điện ảnh trên toàn thế giới. Trùm lên tất cả của buổi lễ là sự giao hoà, cởi mở, tôn vinh lẫn nhau vì những gì mà những cá nhân ưu tú đã đóng góp cho  Điện ảnh để chiếm được lòng tin yêu, sự ngưỡng mộ của nhân loại. Chúng ta đã chứng kiến tất cả đại biểu có mặt trong đêm khai mạc  đứng lên nhiều lần vỗ tay vinh danh những con người được Viện Hàn lâm tặng giảI : như giải nhân đạo cho danh hài đã quyên góp được 2 tỷ đô la cho những đứa trẻ tật nguyền bị bệnh. Các diễn viên nam, nữ  được giải Oscar , các nhà sản xuất, đạo diễn các bộ phim hay, đoạt giảI từ những nâm trước. Họ nói về nhau bằng những lời có cánh, xúc động, trân trọng đồng nghiệp mình làm người nghe xúc động. Lễ trao giải thật sự là ngày hội lớn cao quý của Điện ảnh thế giới.
Giải Oscar dành cho các thành phần làm phim tôi khâm phục: từ giải kịch bản gốc, kịch bản chuyển thể, cho đến giải âm thanh , bài hát, hiệu quả đặc biệt rồi phục trang, biên tập, hoạ sĩ thiết kế của phim cũng trang trọng như giải trao cho các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên xuất sắc chứng tỏ mỗi bộ phim  là một công trình tập thể: tất cả những người làm phim đều chung một mục đích tối thượng: Để có một tác phẩm hay nhất. Chúng ta đã chứng kiến qua màn hình: 8 giải thưởng Oscar cho bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột” về câu chuyện ở  Ấn Độ. Nhưng nó đã đoạt được những giải danh giá nhất về kịch bản , đạo diễn, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế, phim hay nhất v.v…  trong đó có những những người ở Ấn Độ tham gia…
Chúng ta thấy Viện Hàn lâm điện ảnh Mĩ coi trọng giá trị đích thực của nghệ thuật biết chừng nào. Dường như không có sự phân biệt nào : quốc tịch, màu da, mới, cũ đều không quan trọng lắm,  cái quan trọng nhất là phải tạo được một bộ phim hay, đích thực, hấp dẫn có tính nhân văn cao cả chia sẽ, cảm thông được trái tim con người, để con người gần gũi, yêu thương nhau , sống đẹp , có ích hơn – “Điện ảnh là cửa sổ nhìn ra thế giới”, để con người gắn kết và tin cậy nhau xây dựng thế thế giới hoà bình hạnh phúc.
Một điều đáng trân trọng là thái độ của  những người có mặt trong lễ trao giải: từ người dẫn chương trình, cho đến các người phục vụ, các ban nhạc  đến những người đoạt giải cùng những khuôn mặt ta  nhìn thấy trên màn ảnh: từ ăn mặc , đi đứng, nói năng cho đến ánh mắt, nụ cười đều ngời lên một vẻ hân hoan, rạng rỡ, phấn khích nhưng khiêm tốn … Mỗi người đều làm đẹp cho người ngồi bên, cho người đang đứng trên sân khấu. Họ đứng lên, vỗ tay chào đón những vinh quang mà đồng nghiệp mình được vinh danh,  dường như ai cũng cảm thấy có phần mình trong đó, vì cùng đứng dưới mái nhà chung của điện ảnh.
Lễ trao giải Oscar thể hiện một trình độ tổ chức cao, khoa học, chặt chẽ không có động tác thừa, 1 phút lãng phí… Tất cả đã được tính toán chặt chẽ đến từng giây nhưng vẫn rất tự nhiên,  không gò bó, khoa trương làm người xem được hoà mình thật sự vào không khí buổi lễ. Thật đáng  phục !
Về hình thức, cách thức trao giải thì khỏi phải bàn: vì họ đã có 81 lễ trao giải ! Sự quy mô, hoành tráng, sang trọng là tất nhiên, nhưng cách điều hành buổi lễ và thái độ của những người có mặt trong lễ trao giải Oscar khiến chúng ta phải xem xét, học tập.
Giải Cánh diều Vàng (“Oscar của Việt Nam”) sắp tới, hy vọng các nhà tổ chức, giám khảo và những người dẫn chương trình sẽ chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, rút kinh nghiệm những giải Oscar những năm trước... Đừng để cho khán giả đang xem chương trình trực tiếp lễ trao giải  tắt tivi nửa chừng hoặc chuyển sang kênh khác ! Và điều quan trọng nhất những người làm công tác điện ảnh cả nước hãy trân trọng ngay bản thân mình, trân trọng vinh danh các bạn đồng nghiệp đoạt giảI đó chính là tính nhân văn cao quý của Điện ãnh.
Các Ban Giám khảo thật công tâm, trung thực trong việc đánh giá tác phẩm, không nên phân biệt xuất sứ vùng miền, phim của hãng tư nhân hay nhà nước, hoặc của đạo diễn Việt kiều ? Mong  những Cánh diều Bạc , Cánh diều Vàng được trao cho những người xứng đáng nhất ! Hãy tế nhị tránh một hành động, một câu nói thiếu lịch sự, một cái nhìn thiếu thiện cảm để chúng ta gần gũi , quý mến nhau hơn trong ngôI nhà Điện ảnh nước nhà.
 Mong lễ trao giải “Cánh diều vàng” của Điện ảnh Việt Nam thành ngày hội thực sự của những người làm Điện ảnh – Truyền hình cả nước.
N.L.K
Địa chỉ: 52/29 đường vòng Hồ Sen – HP
ĐT
: 0944435036