Trang chủ » Tin văn và...

Hải Phòng trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố lần thứ 3

Hoài Khánh
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:00 PM

Có 10 tác phẩm, nhóm tác phẩm và công trình nghiên cứu đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Hải Phòng lần thứ 3 (2006 - 2007). 1 giải Nhất được trao cho tiểu thuyết Sóng chìm của nhà văn Đình Kính; 2 giải Nhì được trao cho tranh lụa Trận Chi Lăng của họa sĩ Đặng Hướng và chùm 5 ảnh Hoa công nghiệp, Nhộn nhịp công trình, Lúa mới, Nhả tơ, Đua với thời gian của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Viết Rừng; 3 giải Ba được trao cho công trình nghiên cứu Hát đúm của nhạc sĩ Ngọc Hải, Đỗ Hiệp, kịch bản phim Đất thiêng của nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh và tranh sơn dầu Biển chiều của họa sĩ Quang Ngọc; 4 giải Khuyến khích được trao cho chùm 5 ảnh Duyên dáng, Nét thời đại, Năng lượng của cuộc sống, Dưới áng mây chiều, Năng lượng của công nghiệp hóa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng, công trình Du lịch văn hóa Hải Phòng của nhà nghiên cứu Trần Phương, tiểu thuyết Một thời Vệ quốc của nhà văn Lưu Văn Khuê và tập thơ Biên bản thời gian của nhà thơ Tô Ngọc Thạch.

Sáng nay, 28-2-2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao Bằng khen công nhận cho các tác giả đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Hải Phòng lần thứ 3 (2006 - 2007). Các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể của thành phố tới dự và chia vui với đông đảo văn nghệ sĩ Đất Cảng. Đây là giải thưởng văn học - nghệ thuật của thành phố được tổ chức 2 năm một lần. Lần đầu tiên xét giải cho các tác phẩm trong 2 năm năm 2002 - 2003, tiến tới khôi phục Giải thưởng văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được tổ chức 5 năm một lần.