Trang chủ » Tin văn và...

Chương trình ngày Thơ Việt Nam tại tp Hồ Chí Minh

Chi hội nhà văn TP Hồ Chí Minh
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:06 PM
CHI HỘI  NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI TP. HCM
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI TP.HCM XUÂN KỶ SỬU 2009

Theo thông lệ, hàng năm, ngày Rằm tháng giêng các địa phương đều tổ chức ngày thơ Việt Nam. Năm nay, 2009, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ngày thơ Việt Nam ngày 08-02-2009 (tức ngày 14 tháng giêng năm Kỷ Sửu) tại Công viên Văn hóa Bách Tùng Diệp với chủ đề “Cội nguồn – Hội nhập – Sáng tạo”.
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ đông đảo các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. Sắc diện văn học nói chung, thơ nói riêng của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nét đặc biệt nổi bật. Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là dịp để các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ hội tụ gặp mặt, giao lưu cùng bạn đọc, cùng tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam, văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trong thơ.
Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 08-02-2009 (nhằm ngày 14 tháng 01 năm Kỷ Sửu 2009) tại Công viên Bách Tùng Diệp - quận 1. TP. Hồ Chí Minh (góc ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng).
Chương trình ngày thơ cụ thể như sau:
1. Nội dung chương trình khu vực sân Thơ
* Bắt đầu từ 16 giờ
- Triển lãm banner thơ - Giới thiệu chân dung các nhà thơ nhiều thế hệ: Giao lưu giữa các nhà thơ nhiều thế hệ, đặc biệt giữa các nhà thơ trẻ cùng các bạn yêu thơ.
- Các bàn trà thơ: Hội ngộ bạn thơ, các bạn thơ trưng bày, ký tặng những tập thơ đã xuất bản. Đặc biệt có sự hiện diện của các bạn ở tỉnh tham dự.
- Triển lãm các tập thơ Trình bày ấn tượng của các nhà thơ trẻ TP.HCM (có chấm giải tập thơ Ấn tượng trao ngay trong Đêm Thơ Nguyên Tiêu .
2. Nội dung chương trình sân khấu chính
- Từ 16 giờ - 19 giờ:
Giới thiệu 6 CLB thơ tại TP. Hồ Chí Minh: CLB Thơ Cung Văn Hóa Lao Động TP.HCM, CLB Ca Huế TP.HCM, CLB Thơ – Nhạc Dân tộc Hương Việt, CLB Thơ ca Quận 2, CLB Thơ ca Quận 4, CLB Thơ ca Quận 10. Trong chương trình này các CLB sẽ trình bày những tác phẩm thơ nhạc của CLB mình.
 
- 19 giờ: Khai mạc Đêm thơ Nguyên Tiêu:
+ Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đánh trống khai Hội (đọc bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ trên nền trống).
+ Nhà văn Trần Văn Tuấn đọc Khai Từ Ngày Thơ Việt Nam lần 7.
+ Giới thiệu các nhà thơ nhiều thế hệ: Trần Thế Tuyển, Lê Quang Trang, Lê Thị Kim, Trương Nam Hương, Phạm Sỹ Sáu, Thanh Tùng, Triệu Từ Truyền, Hồ Thi Ca, Trương Chính Tâm, Hồ Đắc Thiếu Anh, Trần Hữu Lục, Vũ Trọng Quang, Tôn Nữ Thu Thủy, Lê Tú Lệ, Phan Hoàng, Nguyễn Lương Hiệu, Ngô Thị Hạnh, Bùi Thanh Tuấn, Lê Thiếu Nhơn, Phan Trung Thành, Nguyệt Phạm, Ngô Liêm Khoan, Đoàn Vy, Hồng Oanh.
 
                                                                BAN TỔ CHỨC
NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI TP. HCM LẦN 7