Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN ĐỖ VĨNH BẢO TẠ THẾ

TN
Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022 9:42 AM


 


Nhà văn Đỗ Vĩnh Bảo có bút danh khác là Hoàng Ngọc Châu, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1940; quê quán Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình, kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990. Do tuổi cao , ông đã từ trần vào
 hồi 1h10 ngày 18.9.2022 tại Hà Nội (nhằm ngày 23.8 năm Nhâm Dần) hưởng thọ 83 tuổi

Tang lễ tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; lễ viếng tổ chức vào hồi 8h-9h30 sáng ngày 20.9.2022 (nhằm ngày 25.8 năm Nhâm Dần); hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển; an táng lúc 8h sáng ngày 21.9.2022 (ngày 26.8 năm Nhâm Dần) tại nghĩa trang Thanh Trì, Hà Nội.

Các tác phẩm đã xuất bản:

Ký sự Đêm Hồng Kông (1999); Ngỡ ngàng Bang Kok (2002); Những sợi tình dệt nắng (truyện, ký 2018). Truyện ngắn Chiều muộn (1990); Truyện dài Gió miền châu thổ (1999); Bông hoa lửa trắng (1981, 1982); Con dao nắm bạc (1987); Tiểu thuyết Quyền được yêu (1988); Ngu Thần (2004); Cõi tiền (2009); Những chuyện hão huyền và…(2014). Bốn tập truyện vừa và thơ in chung: Truyện và ký 1973 (Dâu xanh ven sông); Bài ca con số, 1983 (Lời của đất); Thêu cờ chiến thắng, 1966; Màu đất đồng bằng, 1978; Chùa Keo (thơ, in chung, 2020).

Ông từng đạt giải khuyến khích Báo Văn Nghệ năm 1975 (truyện ngắn Chuyện ông Thẩm), giải khuyến khích Bộ Lâm Nghiệp năm 1982 (truyện ngắn Mùa gió), giải B Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1984 (bút ký Ý nghĩ về đàn trâu đỏ), giải A Lê Quý Đôn UBND tỉnh Thái Bình (tiểu thuyết Quyền được yêu