Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỰC CƯỜI: BÁO TRUNG QUỐC TỐ CÁO VIỆT NAM “XÂM NHẬP”..... VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VIỆT NAM !

Thuận Hóa
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 7:04 AM


Kết quả hình ảnh cho hitler tập cận bình

Báo Trung Quốc dám đổi trắng thay đen như thế này;
Họ dám bất chấp sự thật lịch sử;
Họ dám bất chấp luật pháp quốc tế;
Họ dám bất chấp đạo lý, xúc phạm Việt Nam, người bạn chí cốt nhất của Trung Quốc.
Vậy thì báo chí Việt Nam cần phải lên tiếng nói rõ sự thật cho người Trung Quốc biết, và cho cộng đồng quốc tế biết.
Đó là tàu thăm dò Địa chất 8 và các tàu hải cảnh đã xâm phạm vùng biển Việt Nam hơn hai tháng qua.
Họ phải rút ngay, rút hết, rút vô điều kiện toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Xin giới thiệu bài viết của tác giả Thuận Hóa.


“Tàu chiến Việt Nam một lần nữa tiến vào bãi biển Vạn An, ngăn chặn tàu nghiên cứu khoa học (Trung Quốc), cuối cùng bị 20 tàu chiến cảnh cáo” – Đó là nhan đề bài báo được báo điện tử Sohu của Trung Quốc đăng lên lúc 20h12’ tối 7/9/2019.
Mở đầu, bài báo khoe khoang: “Các lực lượng hải quân Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ to lớn trong những năm gần đây. Tốc độ hạ thủy đưa vào biên chế của tàu chiến có thể được mô tả như là “nặn sủi cảo”, đồng thời đã khiến cả thế giới một lần nữa nâng cao nhận thức về sức mạnh của Trung Quốc. Có thể nói, ngày nay Trung Quốc không thua kém Hoa Kỳ, cường quốc số 1 là bao, mà còn có xu hướng vượt qua Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực”.
Tiếp đó, bài báo xuyên tạc, ngậm máu phun người: “Là một nước nhỏ ở Đông Nam Á, trong thời gian gần đây Việt Nam dường như không an phận, đã nhiều lần thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở bãi Vạn An (tức bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và trên thềm lục địa của Việt Nam – TH). Cần biết, bãi Vạn An từ thời cổ đại đã thuộc về vùng biển Trung Quốc. Do ở vùng biển này có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, Trung Quốc đã nhiều lần cử các tàu nghiên cứu khoa học đến khảo sát thăm dò bãi biển Vạn An, nhưng quân đội Việt Nam đã nhiều lần thực hiện gây rối, thậm chí ngăn chặn. Hải quân Trung Quốc đã chính thức đáp trả hành vi khiêu khích của Việt Nam”.
Bài báo tiết lộ: “Theo tin được biết, Hải quân Trung Quốc biết rằng Việt Nam lại khiêu khích, nên đã trực tiếp điều động 20 tàu chiến do khu trục hạm loại 052D là chủ lực xuất hiện trên vùng biển Vạn An cảnh cáo, để họ biết khó ăn mà rút lui. Trung Quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình (!), vì vậy hy vọng sẽ xua đuổi các tàu quân sự Việt Nam theo cách thân thiện”.
Bài báo xuyên tạc láo lếu: “Điều quá đáng hơn nữa, Việt Nam tuyên bố rằng theo pháp luật của họ, bãi Vạn An thuộc về Việt Nam chứ không phải là lãnh thổ của Trung Quốc, vì vậy họ chơi trò xiếc biến nai thành ngựa ở bãi Vạn An. Vì vậy, quân đội của chúng ta chỉ có thể nói rằng Việt Nam không biết lượng sức mình. Từ bất kỳ góc độ nào, Việt Nam dường như chưa bao giờ là đối thủ của Trung Quốc, chỉ có thể tạo ra những rắc rối nhỏ cho Trung Quốc”.
Sohu lên giọng đe dọa: “Cần biết rằng tổng số binh sĩ hiện tại của Hải quân Việt Nam là 34.000 binh sĩ, tổng trọng tải tàu chiến là 69.000 tấn. Còn tổng trọng tải tàu chiến được Trung Quốc hạ thủy chỉ trong năm ngoái đã lên tới 150.000 tấn, cao thấp rõ rệt. Lý do khiến Hải quân Việt Nam thường xuyên quấy nhiễu các tàu nghiên cứu khoa học của Trung Quốc là vì dự án dầu khí ở Vạn An là nguồn lợi kinh tế duy nhất của Việt Nam. Nếu nước ta khai thác ở vùng biển này, thì nguồn thu nhập duy nhất của Việt Nam sẽ bị cắt đứt hoàn toàn (!)”.
Những bài báo xuyên tạc sự thật, đổi trắng thay đen, gắp lửa bỏ tay người, nặng tính kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan như thế này không phải là hiếm trên báo chí Trung Quốc. Thiết nghĩ, các cơ quan tuyên truyền đối ngoại của ta cần phải tiến hành tuyên truyền, bóc trần âm mưu thủ đoạn của những kẻ theo chủ nghĩa bành trướng, bá quyền, âm mưu độc chiếm Biển Đông trong giới cầm quyền Bắc Kinh và “giải độc” cho một bộ phận dân chúng Trung Quốc đã ngộ nhận, tin theo những luận điệu sai trái như trên...

Nguồn FB Thuận Hóa