Trang chủ » Cùng vui

CÒN ĐÂU THƯƠNG HIỆU HÀ THÀNH?

Thư ký thời đại
Thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2015 3:52 PM


cay 4 cay 5


Thư ký thời đại

Hà Nội sau vụ thay cây

Trời đã tức giận điều ngày gió giông

Lôi lên rất nhiều cây trồng

Bọn làm gian dối chúng không sợ gì

Lưới bó gốc, không bỏ đi

Để nguyên trồng xuống ...rồi thì chết khô

Lưu manh theo kiểu ma cô

Ngang nhiên ngay giữa thủ đô Hà Thành

Chúng làm cấp tập cho nhanh

Thanh toán giá thành theo số lượng cây

Sống chết mặc kệ chúng mày

Làm xong phi vụ tiền đầy túi tao

Tao ăn tao còn phải bao

Nên phải nghĩ cách thế nào cho nhanh?

Buồn thay giữa đất Hà Thành

Giả dối, thoái hóa, lưu manh thế này?

Qua vụ chặt và trồng cây

Hà Nội phơi bày những mặt xấu xa

Làm ăn theo kiểu ranh ma

Tưởng rằng chót lọt nhưng mà không trôi

Làm sao che được ông trời

Làm ăn gian dối sẽ lòi mặt ra

Quên câu nói của ông cha

Nhân quả gánh chịu cũng là phải thôi

Buồn cho Hà Thành chúng tôi...

Phải chăng lãnh đạo thiếu người giỏi giang

Nhiều sai phạm đã rõ ràng?

Không thấy sửa chữa lại càng xấu đi

Hà Nội như thiếu điều gì...?

Trong khâu quản lý cực kỳ đáng chê

Ai không làm được nên về

Đừng để Hà Nội bết bê kéo dài

Đất nước không thiếu người tài

Thi tuyển nghiêm chỉnh nếu ai muốn làm

Để cho Hà Nội Việt Nam

Lấy lại thương hiệu tràng an Hà Thành.


16/6/2015

Thư ký thời đại

..............................................................................................

Xem thêm:

Tháng Sáu 16, 2015 by Kim Dung/Kỳ Duyên

GS Nguyễn Lân Dũng: Phải biết sợ thiên nhiên

Tác giả: C. Thúy thực hiện (Đại Đoàn Kết)

.

KD: Đọc được bài này trên FB Đức Bảo Phạm, một bài trả lời kỹ lưỡng, rất đáng đọc. Xin được đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

.

Nhưng một lần nữa, thấy buồn thấm thía. HN phát triển và quản lý một cách quá thiếu chuyên nghiệp. Đụng vào đâu cũng thấy luộm thuộm, thấy sự ma lanh, khôn ranh, thiếu lương tâm. Thành phố của mình, đất nước của mình, mà người Việt cư xử như kẻ làm thuê. Hở ra là ăn bớt, ăn trộm, ăn cắp. Khốn nạn nhất là lười biếng và sự tha hóa. Đến một gốc cây mới trồng, mà chỉ hành vi bóc túi ni lông bọc gốc cũng không làm. Rồi xem, c/q HN xử lý vụ làm ăn này ra sao

—————