Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Oan” cho lãnh đạo…

Dưa Lê
Thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2013 9:12 PM


 
Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 3 địa phương về tệ nạn mại dâm.
(LĐO-08/07/2013). Sáng 8-7, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng chống AIDS đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc đối với lãnh đạo và Trưởng
CA 3 địa phương: TP.Hồ Chí Minh. Hải Phòng và Nam Định… Thơ rằng:
.
Oan cho lãnh đạo 3 nơi…
Của “nó”, nó bán có Trời mà hay!?...
Cấp trên thừa biết việc này
Nó bán “liên tục” cả ngày cả đêm!...
Bây giờ “Lệnh” của cấp trên
Bắt phải “kiểm điểm” em xin thưa rằng:
Cả nước đâu chỉ…3 thằng
Chỗ nào mà chẳng loằng ngoằng út, em…
Tỉnh nào cũng có…Khâm Thiên*
Phố dài, phố ngắn nó liền liền nhau…
Rập dìu các đấng mày râu
Trẻ, già, nhâng nhẩng đâu đâu cũng…mần!...
Gái tơ tụ tập quây quần
Đố Sơn leo núi, mây vần…Sa-Pa…
Sài Gòn ngã bẩy, ngã ba
Nha Trang kín bãi thì ra..vỉa hè…
Kon Tum chơi chán thì về
Rông lên Sứ Lạng bộn bề…các “em”!…
Khi bầu rượu, lúc “tòm tem”
Mải vui quên hết “cấp trên” dặn dò…” (?)
Thôi thì xả láng đủ trò
“Phong trào” rộng khắp đâu là…ba nơi?!
Thú nào bằng thú ăn, chơi
Mà sao chỉ có…3 nơi chịu…đòn!!!?...
……………
.
09-07-2013
DL
 
------------------------
* Khâm Thiên (Hà Nội) “phố Cô đầu” nổi tiếng của Hà Nội xưa…