Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kiến nghị tai hại

Thư ký Thời Đại
Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 9:08 PM

(Dân trí) - Đó là một trong những nội dung kiến nghị mà ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoRea) vừa gửi lên các, ban ngành về việc khẩn trương giải cứu bất động sản theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.
Theo đó, vị Chủ tịch Hiệp hội cho rằng bất động sản là xương sống của nền kinh tế nên những đề xuất giải cứu thị trường này hướng tới những địa chỉ cụ thể như Ngân hàng Nhà nước, bộ Tài chính, Tổng cục thuế và bộ Xây dựng.

 2/ Một kiến nghị tai hại!
Huỳnh Hoa-TBKTSG

Tháng 3 2 2013

(TBKTSG Online: “Hiến kế” tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (Horea) đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị áp dụng một số giải pháp cấp bách, trong đó có đề nghị “đánh thuế thu nhập lên tiền gửi tiết kiệm của nhân dân”(!)
Trên các mạng xã hội, đã có người chỉ thẳng ra rằng: “Kiến nghị này chứng tỏ lợi ích nhóm muốn chi phối chứ chẳng phải vì lợi ích toàn bộ nền kinh tế.Về nguyên lý thì chẳng qua họ đang muốn hướng dòng tiền vào các bất động sản đang ế ẩm!”.
Khi trình ra “kiến nghị” nói trên, các nhà kinh doanh ở Horea đã thấy cây mà không thấy rừng, chỉ quan tâm tới lợi ích cục bộ của doanh nghiệp mình, của ngành mình mà không để ý tới lợi ích toàn cục của xã hội. Mong sao Chính phủ sẽ không nghe theo những kiến nghị tai hại như thế này. 

Xin góp vài lời: 

Kỳ thay ông Lê Hoàng Châu

Ông muốn ăn cướp cả hầu bao dân?

Ông giầu nên ông bất cần

Nuôi bất động sản còn dân mặc đời

Do ngu hay kiến thức tồi

Mà ông chủ tịch lạ đời thế ư?

Ông chỉ nghĩ đến riêng tư

Còn dân đói khổ coi như bình thường

Ông theo kinh tế thị trường

Vơ nhiều là được chẳng thương dân nghèo

Người hưu đang sống gieo neo

Mấy đồng tiết kiệm ông theo ông dòm?

Ông đúng là kẻ ác ôn

Hại dân, bạc nghĩa vô ơn rõ rồi

Ông leo lên ghế ông ngồi

Làm đến chủ tịch - hẹp hòi cá nhân

Kiến nghị chính sách phản dân

Ông đúng là kẻ bất nhân bất tài

Hỏi hiệp hội đúng hay sai?

Tại sao để kẻ bất tài làm quan

Bất tài nên nó tham lam

Vì thế nên chúng làm càn đúng thôi

Khổ  cho dân chúng nước tôi

Nhìn đâu cũng thấy kẻ tồi hại dân?.

 

03/03/2013

Thư ký Thời Đại