Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hoan hô bác Nghĩa…

Ống Nhòm
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 5:16 AM

Lấy phiếu tín nhiệm: Cần tập trung vào lãnh đạo Chính phủ
(Dân trí-25/10/2012) – “Chính phủ là những người nắm cơm áo gạo tiền của dân,nắm tài sản của nhà nước; cũng là người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với dân. Cần tập trung lấy phiếu ở những cương vị lãnh đạo trong cơ quan này” –  đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.
.
Bác Nghĩa nói…cấm có sai
Cứ nhằm người có “tóc tai” mà “bầu”
Các vị là Quan đứng đầu
Đất nước nghèo, giầu cũng bởi các ông!
Những ai làm được, ai không…
Ai giỏi vẽ “Rồng”, ai vẽ vòi… “Voi”…
“Nghị Quyết” cứ thế mà soi
Anh nào “biến chất” sẽ lòi mặt ra!...
Đó là mấy vị lắm…nhà
Bin đin, biệt thự tòa tòa mọc lên
Nhà thờ dòng họ, tổ tiên
Ti tỷ là tiền móc ở đâu ra?
Cấu kết với các “đại gia”…
Đi đêm, “ăn…đất” đô la đẫy diều!...
“Nhóm lợi ích” chuyên làm liều
Bao nhiêu “dự án” bấy nhiêu bạc vàng?!
Vinh thân con cháu họ hàng
Nhân dân bỏ mặc có làm…không ăn!
Ngoác mồm “ Phục vụ” nhân dân (?)
“Phục” lột cả quần – “Vụ” chạy cho xa…
Giờ “Nghị Quyết bốn” ban ra
Liệu có thực hiện hay là…về “MO”?...
……………..
Hoan hô bác Nghĩa nhà ta
Cử tri bỏ phiếu quả là rất…tinh!!!...
.
25-10-2012
Ô.Nhòm