Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lý…“gio” lý trấu hoãn lương?!...

Dưa Lê
Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012 5:37 AM

(Dân trí)-Chính phủ tính toán, nếu điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng và nâng phụ cấp công vụ từ 25 lên 30% từ 1/5/2013 thì ngân sách Nhà nước cần bố trí khoảng 60.000 tỷ đồng; trong khi phương án cân đối mới bố trí được trên 28.900 tỷ đồng.(?)

.
Chánh phủ toàn bậc tài ba
Kinh tế “phát triển” hóa ra thế này!?
Tiền lương mỗi lúc một…”gầy”
Công nhân lao động trông ngày, mong đêm
Mấy năm chờ được tăng thêm
Chánh phủ lại bảo “không tiền tăng lương”!?...
Lý “gio” lý trấu ẩm ương
Hàng nghìn tỉ tỉ nó tuồn đi đâu?
Vinashin-Vinalines… nhét đầy hầu
Quan nhớn, quan bé nhâu nhâu…“bám càng”
Rồi ra sẽ “hòa cả làng”…
Sao không “cưỡng chế” mà mang tiền về?!
Còn bao nhiêu vụ gớm ghê
Nếu thu được về thoải mái tăng lương…
Hay là đến lúc “cùng đường”
Cho nên tính toán “hoãn lương”… để bù?!...
???!…………
.
23-10-2012
DL